Hoàng tử Brunei bất ngờ chiếm sóng lễ đăng quang Nhật hoàng Naruhito

Dù xuất hiện khá ngắn ngủi tại lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito, Hoàng tử Brunei Abdul Mateen vẫn chiếm spotlight nhờ vẻ ngoài điển trai.

Ngày 22/10, Nhật hoàng Naruhito lên ngôi ở lễ đăng quang chính thức. Trong hàng loạt bức ảnh chụp lại sự kiện quan trọng này, dân mạng vô tình nhận ra sự xuất hiện của Hoàng tử Brunei - chàng trai từng được dân mạng tìm kiếm nhờ ngoại hình điển trai, xuất thân từ gia thế "khủng".

Hoàng tử Brunei là Abdul Mateen (sinh năm 1991) - con của Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah và người vợ cũ thứ hai - bà Puan Hij Maryam.

Khoảnh khắc Hoàng tử Brunei xuất hiện ở lễ đăng quang Nhật hoàng Naruhito khiến dân mạng chú ý. Ảnh chụp màn hình.

Khoảnh khắc Hoàng tử Brunei xuất hiện ở lễ đăng quang Nhật hoàng Naruhito khiến dân mạng chú ý. Ảnh chụp màn hình.

Năm 2011, Mateen tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst. Trong một lần trả lời báo Thái Lan, Hoàng tử Brunei cho biết anh nhập học Sandhurst khi 18 tuổi và là một trong những ứng cử viên trẻ nhất năm đó.

Sau đó, Mateen tốt nghiệp trường Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi (SOAS) của Đại học London với bằng thạc sĩ.

Trên trang cá nhân, Hoàng tử Brunei thường đăng ảnh với người cha Quốc vương - ông Haji Hassanal Bolkiah.

Mateen từng chia sẻ anh gần gũi, thân thiết nhất với anh trai và hai chị gái. "Chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau, lớn lên cùng nhau và sống cùng nhau. Tôi cũng có bạn bè, nhưng không thể rời xa gia đình được. Họ là những người cùng huyết thống. Tình yêu và sự ủng hộ của họ có ảnh hưởng rất tích cực đối với tôi", Hoàng tử nói.

Mateen từng chia sẻ anh gần gũi, thân thiết nhất với anh trai và hai chị gái.

Ngoài thời gian dành cho công việc, Mateen có đam mê lớn với siêu xe. Không chỉ vậy, Hoàng tử Brunei sở hữu bộ sưu tập thú cưng toàn những loài quý hiếm, bao gồm báo đốm và hổ, mèo, ngựa... Mateen còn tự gọi mình là "cha của những con hổ".

Nhiều dân mạng cho rằng Mateen là Hoàng tử năng động. Anh biết chơi nhiều môn thể thao như lặn, trượt tuyết, boxing, chơi golf, chèo thuyền, nhảy bungee, lái trực thăng.

Hoàng tử từng đại diện cho Brunei tham gia Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) được tổ chức tại Malaysia vào năm 2017 dưới tư cách cầu thủ polo.

Hoàng tử Brunei có đam mê lớn với siêu xe, nuôi thú cưng và nhiều bộ môn thể thao.

Ngoài ra, con trai Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah cũng dành nhiều thời gian để tìm hiểu về âm nhạc, học guitar, chơi trống.

"Tôi từng ở trong quân đội, vì vậy bất cứ điều gì khiến tôi khỏe mạnh và vận động đều khiến tôi hạnh phúc. Khi giảm cường độ tập luyện thể thao, tôi cảm thấy mình rất buồn cười, vì vậy, việc luôn vận động và giữ dáng là điều rất quan trọng đối với tôi", Mateen nói với GQ.

Trúc Ly

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hoang-tu-brunei-bat-ngo-chiem-song-le-dang-quang-nhat-hoang-naruhito-post1004627.html