Hoàng tử Ả Rập ăn chơi nhất thế giới bất ngờ tái xuất

Hoàng tử Ả Rập được mệnh danh là 'Warren Buffett của Saudi' mới đây đã tái xuất với hình ảnh 'thân thiện' nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, trước bê bối sát hại nhà báo Jamal Khashoggi.

Al-Waleed bin Talal được mệnh danh là hoàng tử người ăn chơi nhất thế giới.

Theo Daily Mail, tỷ phú, hoàng tử Al-Waleed bin Talal đã tái xuất với trách nhiệm đưa vương quốc vượt qua cơn bão bê bối sát hại nhà báo Khashoggi.

Hoàng tử được mệnh danh ăn chơi nhất thế giới là một trong những nhà đầu tư thành công nhất, góp phần thay đổi hoàn toàn bộ mặt Ả Rập Saudi.

Hoàng tử Al-Waleed từng bị bắt giữ cùng nhiều thành viên hoàng gia khác, sau khi Mohammed bin Salman trở thành thái tử hồi năm ngoái.

Sau 3 tháng bị giam lỏng tại khách sạn Ritz Carlton ở Riyadh, hoàng tử Al-Waleed được trả tự do nhờ đóng khoản tiền dàn xếp không xác định hồi tháng Giêng.

Kể từ đó, hoàng tử sống ẩn dật, không còn xuất hiện trước công chúng. Nhưng giờ đây, hoàng tử Al-Waleed bất ngờ tái xuất để tạo một khuôn mặt thân thiện của đất nước Ả Rập Saudi, nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo nguồn tin thái tử Mohammed bin Salman đã gọi cho hoàng tử Al-Walled, đề nghị ông cùng tham dự Sáng kiến Đầu tư Tương lai hồi tháng trước.

Ngày hôm sau, người ta nhìn thấy hoàng tử Al-Waleed đứng bên cạnh thái tử ở chính khách sạn mà mình từng bị giam giữ.

Hoàng tử tái xuất bên cạnh thái tử Mohammed bin Salman.

Hoàng tử ăn chơi nhất thế giới dường như bắt nhịp trở lại khá nhanh, khi đạt thỏa thuận trị giá 300 triệu USD với nhà đầu tư Pháp hồi tuần trước và 500 triệu USD đầu tư công nghệ từ phương Tây.

Hoàng tử cũng đàm phán với chủ sở hữu Warner Music Group và các giám đốc điều hành khác về việc đầu tư vào công ty giải trí Rotana Media Group ở Ả Rập Saudi.

Một số giám đốc điều hành chào mừng hoàng tử Al-Waleed tái xuất, nhưng một số người khác bày tỏ nghi ngại về việc liệu hoàng tử đã thực sự tự do, theo nguồn tin.

Hoàng tử Al-Waleed được Forbes đánh giá là người sở hữu khối tài sản 27 tỷ USD, là người đóng vai trò tìm kiếm cơ hội kinh doanh dưới danh nghĩa vương quốc.

Các khoản đầu tư của hoàng tử giúp Ả Rập Saudi sở hữu hàng loạt cổ phần ở các công ty phương Tây.

Tháng trước, Ả Rập Saudi cũng trả tự do cho em trai, hoàng tử Khalid bin Talal của hoàng tử Al-Waleed. Người thân hoàng tử chia sẻ bức ảnh Khalid bin Talal đứng bên cạnh con trai, vốn bị hôn mê trong nhiều năm.

Đăng Nguyễn - Daily Star

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/hoang-tu-a-rap-an-choi-nhat-the-gioi-bat-ngo-tai-xuat-929894.html