Hoàng Thùy: 'Tôi buồn, luôn tin mình sẽ vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ'

Chia sẻ với Zing.vn, Á hậu Hoàng Thùy cho biết từ vòng bán kết cô luôn tin rằng mình sẽ lọt vào top 10 Miss Universe 2019. Việc dừng chân ở top 20 khiến chân dài 27 tuổi rất buồn.

Trở về từ cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới) 2019, Hoàng Thùy có khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn trước khi quay trở lại với guồng công việc bận rộn của một á hậu, người mẫu. Cô tiết lộ đã bị ốm trong quá trình tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế, phải tới khi về Việt Nam mới khỏi.

Trở về từ cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới) 2019, Hoàng Thùy có khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn trước khi quay trở lại với guồng công việc bận rộn của một á hậu, người mẫu. Cô tiết lộ đã bị ốm trong quá trình tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế, phải tới khi về Việt Nam mới khỏi.

Dừng chân ở top 20, Hoàng Thùy cho biết thành tích này thấp hơn cô kỳ vọng. "Tôi đến với Miss Universe 2019 không phải với tinh thần tranh đấu cao độ, nhưng tôi cũng có mục tiêu của riêng mình". Với thứ hạng của mình, cô thừa nhận có hụt hẫng, buồn và tiếc nuối.

"Ngay từ vòng bán kết, tôi luôn tin rằng mình sẽ lọt top 10. Thậm chí, trong buổi tổng duyệt, tôi được gọi tên (giả định) vào top 10, top 5 rất nhiều lần. Đến giờ tôi vẫn nhớ cảm giác mặc bộ đồ bơi đó, bước trên sàn diễn và phải đi những vị trí nào, di chuyển ra sao", cô chia sẻ với Zing.vn. Vì đặt khá nhiều kỳ vọng cũng như được gọi tên giả định nhiều lần, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết cô thực sự buồn khi không thể lọt vào top 10. "Trong dàn thí sinh nhiều cô còn bật khóc vì không lọt top 20, nên tôi nghĩ mình đã vào đến top 20 rồi thì có gì để mà khóc hay u sầu".

Tuy nhiên, cô khẳng định cảm xúc buồn không kéo dài lâu, thay vào đó là cảm giác hài lòng và tự hào về thành tích của bản thân. Chân dài 27 tuổi cho biết cô ở cùng phòng với Hoa hậu Anh và ngay cạnh phòng của Tân Hoa hậu Hoàn vũ người Nam Phi. Vì có nhiều cơ hội trò chuyện nên Hoa hậu Nam Phi và cô khá thân thiết. "Cô ấy luôn nói với tôi rằng trang phục của tôi luôn đẹp quá đỗi và cô ấy muốn chuyển sang ở với tôi", Hoàng Thùy tiết lộ.

Chân dài người Thanh Hóa kể lại câu chuyện người đẹp Mỹ và Nam Phi đều nghĩ rằng cô sẽ đăng quang. Hoàng Thùy cho rằng cô nhận được nhiều thiện cảm và sự đánh giá cao từ các thí sinh khác là nhờ tính cách tốt cùng sự nỗ lực. "Tôi là một trong những thí sinh lớn tuổi nhất lại có kinh nghiệm trong môi trường quốc tế, vì vậy tôi nghĩ mình phải làm gương cho các bạn nhỏ tuổi hơn", cô chia sẻ.

Thời gian tổ chức Miss Universe năm nay chỉ kéo dài trong 10 ngày với lịch trình dày đặc. Vì vậy, mỗi ngày, Hoàng Thùy phải thức dậy từ 4h và trở về phòng vào lúc 23h. Cộng thêm yếu tố thời tiết khác biệt và đồ ăn không hợp khẩu vị, người đẹp Việt đã bị sụt cân khá nhiều. "Tôi không thể ăn được bánh mì, trứng cuộn, phô mai... kiểu Tây suốt 10 ngày liên tục. Lúc ấy, tôi chỉ thèm được ăn một bát phở", cô nói.

Nói về áp lực lớn của bản thân, Hoàng Thùy cho biết cô thấy mệt mỏi nhất là giai đoạn một năm rưỡi kể từ khi nhận ngôi vị á hậu tới lúc được công bố là người đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe 2019. "Tôi không mệt mỏi vì chờ được đi thi, nếu chỉ đơn giản là chờ đến thời gian đi thi thì tôi chờ bao lâu cũng được. Nhưng lúc đó, tôi thậm chí không biết mình có được dự thi ở Miss Universe 2019 hay không. Tôi luôn ở trong tâm thế lo lắng và phân vân giữa việc tiếp tục chờ đợi hay quay trở lại với sự nghiệp người mẫu của mình", chân dài gốc Thanh Hóa chia sẻ.

"Tôi đã đi New York và định ở lại làm việc, không về nữa. Sau đó, tôi suy nghĩ lại và thấy rằng mình đã đi đến chặng đường này thì không nên bỏ cuộc. Vì vậy, tôi trở về và tiếp tục rèn luyện để có cơ hội dự thi Miss Universe 2019", Hoàng Thùy nói thêm. Chia sẻ với Zing.vn, cô cho biết đã hoàn thành nhiệm kỳ á hậu của mình nên sẽ chuyển hướng sang kinh doanh và từng bước trở lại showbiz cũng như sàn catwalk.

Quỳnh Trang - Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hoang-thuy-toi-buon-luon-tin-minh-se-vao-top-10-hoa-hau-hoan-vu-post1029411.html