Hoàng Thùy sẽ mang xích lô, cà phê sữa đá hay chọi trâu đến Miss Universe 2019?

Sau khi cuộc thi Tuyển chọn trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe – Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019 được phát động, nhiều thí sinh đã gửi bài thi thể hiện sự sáng tạo, độc đáo và tôn nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Ban tổ chức chương trình chính thức công bố về chủ đề cuộc thi là “Tinh hoa Việt Nam”. Với bề dày văn hóa lịch sử lâu đời, cùng 54 dân tộc anh em trải dài trên khắp đất nước, ban tổ chức mong muốn Hoàng Thùy sẽ mang một bộ trang phục dân tộc đặc sắc, thể hiện tinh thần, vẻ đẹp Việt Nam thời đại mới, tiếp nối thành công của “Nàng Mây”, “Hồn Việt” và “Bánh mì”.

Sau một thời gian nhận tác phẩm dự thi, Ban tổ chức tiết lộ, năm nay các thí sinh đã có sự phá cách và sáng tạo hơn hẳn năm trước. Phần lớn các bài dự thi đều chú trọng đến yếu tố độc đáo và kỹ năng trình diễn trên sân khấu, tạo cho khán giả sự bất ngờ. Mới đây, Ban tổ chức cuộc thi Tuyển chọn trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe – Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019 đã hé lộ một vài thiết kế đặc biệt.

Lấy cảm hứng từ xe xích lô, bài thi của Nguyễn Quốc Việt gợi lên hình ảnh một Việt Nam xưa cũ giữa sự phát triển ngày càng hiện đại của cuộc sống. Xích lô từng là biểu tượng một thời ở các thành phố lớn Việt Nam, ngày nay, đó là phương tiện được nhiều khách du lịch yêu thích vì ngồi trên xe có thể nhìn ngắm đường phố đúng chất Việt Nam nhất.

Bài thi “Xe xích lô” của Nguyễn Quốc Việt khoe được nét đẹp hình thể của người mặc.

Bài thi “Xe xích lô” của Nguyễn Quốc Việt khoe được nét đẹp hình thể của người mặc.

Bài thi “Chọi trâu” của Nguyễn Đăng Tùng gây ấn tượng khi thể hiện cách điệu chiếc đầu trâu đặt ở phần ngực, kết hợp đôi boot cổ cao và tóc búi tròn với màu chủ đạo là đỏ vàng – màu cờ Việt Nam. Bộ trang phục lấy ý tưởng từ lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn (Hải Phòng) - một trong những lễ hội truyền thống lâu đời ở Việt Nam.

Bài thi "Chọi trâu" quảng bá một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Việt Nam.

Chọn trang phục áo dài Nhật Bình được sử dụng cho bậc phi tần xưa làm cảm hứng chủ đạo, “Quốc sắc mẫu nghi” của Nguyễn Văn Toàn mang vẻ đẹp phá cách, thể hiện sự uy quyền của bậc mẫu nghi thiên hạ nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại, phóng khoáng.

Chất liệu dân tộc quen thuộc như nón quai thao, áo dài… góp phần khiến bài thi "Quốc sắc mẫu nghi" thêm nổi bật.

Cà phê phin là hình thức pha chế cà phê bình dân và đại chúng của Việt Nam. Trong đó, Cà phê phin sữa đá là thức uống được chấp nhận bởi nhiều lứa tuổi, giới tính… và từ lâu đã thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế. Đó là lý do mà Trần Nguyễn Minh Đức mang bài thi “Cà phê phin sữa đá” đến với cuộc thi với mong muốn giới thiệu văn hóa uống cà phê của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Bài thi "Cà phê phin sữa đá" đề cao yếu tố trình diễn với phần bật công tắc và rút dây xõa váy, tạo hiệu ứng giọt cà phê rơi xuống.

Từ câu chuyện truyền thuyết “Thánh Gióng” quen thuộc của người dân Việt Nam, Trương Kiều Vi đã tái hiện thành bài thi “Gióng” với hình ảnh tre làm nòng cốt, phối giữa màu xanh và vàng. Vẻ đẹp nữ quyền được thể hiện qua phần lưng có hai con ngựa trời khổng lồ, cùng chiếc gậy tre và phần váy choàng bằng tre.

“Đâu chỉ có đàn ông mới trở thành anh hùng cứu nước, phụ nữ cũng có thể!” là thông điệp mà Kiều Vi muốn gửi gắm qua bài thi "Gióng".

“Ngọc ngà sắc Việt” của Nguyễn Thị Yến Nhi là lăng kính thu nhỏ nét đẹp Việt Nam trên mọi miền tổ quốc, từ nét cổ kính bình dị qua khung dệt vải, ruộng bậc thang, chùa Một Cột đặc trưng của miền Bắc, đến sự hiện đại, sôi động, kiêu sa của miền Nam với những tòa nhà cao tầng như Landmark 81, Bitexco Financial Tower, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà.

Chỉ gói gọn trên một bản vẽ nhưng nhiều nét đẹp văn hóa Việt Nam được thể hiện trong bài thi “Ngọc ngà sắc Việt”

Được đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2019, Á hậu Hoàng Thùy sẽ là người trực tiếp cùng hội đồng giám khảo tìm ra bộ trang phục dân tộc phù hợp với mình. Cô chia sẻ: “Thùy hy vọng bộ trang phục chiến thắng sẽ hội tụ các yếu tố về thẩm mĩ, độc đáo, sáng tạo nhưng phải thể hiện được văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, Thùy có lợi thế về trình diễn nên Thùy mong sẽ thể hiện được kỹ năng trên sân khấu, để khán giả khi nhìn thấy Việt Nam xuất hiện phải “wow” lên”.

Châu Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/hoang-thuy-se-mang-xich-lo-ca-phe-sua-da-hay-choi-trau-den-miss-universe-2019-981922.html