Hoàng Thùy Linh rơi nước mắt với cú đúp tại giải thưởng Làn Sóng Xanh

Nữ ca sĩ 'Để Mị nói cho mà nghe' xuất sắc ẵm cùng lúc 8 giải thưởng trong khuôn khổ giải thưởng âm nhạc uy tín Làn Sóng Xanh 2019.

Cô bày tỏ xúc động trên trang cá nhân khi nhận được thông báo từ BTC giải thưởng Làn Sóng Xanh ngay trong đêm mà cảm xúc mừng rơi nước mắt.

Theo đó, ca khúc “Để Mị nói cho mà nghe” đã đạt toàn bộ 8/8 hạng mục đề cử, bao gồm: Ca khúc của năm, Bài hát hiện tượng, Hòa âm phối khí, MV của năm, Nữ ca sĩ của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Ca sĩ đột phá, Top 10 ca khúc được yêu thích nhất.

Đây cũng là chiến thắng lớn nhất, chưa từng có trong lịch sử giải thưởng Làn Sóng Xanh từ trước đến nay. Một niềm vinh hạnh và vui sướng không chỉ Hoàng Thùy Linh hay DTAP mà cả ê-kíp đều cùng cảm nhận được lúc này.

Hoàng Thùy Linh là nữ ca sĩ trẻ mở đầu trào lưu khai thác chất dân gian văn học vào âm nhạc

Hoàng Thùy Linh là nữ ca sĩ trẻ mở đầu trào lưu khai thác chất dân gian văn học vào âm nhạc

Ca khúc “Để Mị nói cho mà nghe” của Hoàng Thùy Linh với âm hưởng dân gian kết hợp với âm nhạc điện tử được đánh giá là MV chất cả phần nghe lẫn phần nhìn. Sau 8 tháng phát hành, MV đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận và vẫn nằm top thịnh hành trên Youtube. Ca khúc cũng là “từ khóa” được cộng động mạng sử dụng nhiều nhất.

Nội dung ca khúc kể về nữ sinh Hoàng Thùy Linh xuyên không về quá khứ để khán giả nhớ lại loạt tác phẩm văn học Việt Nam như: “Vợ chồng A Phủ”, “Chí Phèo”, “Tắt đèn”, Lão Hạc”, “Vợ nhặt”. Chưa kể, cô còn lồng ghép khéo léo câu nói gây sốt thời gian qua trên mạng xã hội vào ca khúc của mình: “Em đã làm gì có người yêu? Em còn đang sợ ế đây này”. Ca khúc ra mắt đúng thời điểm các sĩ tử khối 12 đang ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH đã nhanh chóng nhận được nhiều bình luận tích cực.

Hoàng Thùy Linh là nữ ca sĩ trẻ mở đầu trào lưu kết hợp âm nhạc với sự đa dạng của văn hóa Việt Nam và gặt hái nhiều thành công. Kể từ ca khúc “Bánh trôi nước” và đến “Để Mị nói cho mà nghe”, “Tứ Phủ” và mới đây là album “Hoàng” đã đưa tên tuổi Hoàng Thùy Linh đến gần với khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Âm nhạc và phong cách thời trang Hoàng Thùy Linh đều gắn liền hình ảnh mang âm hưởng dân gian.

Theo quan điểm Hoàng Thùy Linh, trở lại mạnh mẽ với hình ảnh ca sĩ gắn liền với những ca khúc có màu sắc văn hóa dân gian chính là vũ khí giúp âm nhạc của tôi trở nên đặc biệt trong một rừng ca sĩ trẻ hiện nay.

Đồng hành với Hoàng Thùy Linh trong chuỗi dự án âm nhạc dân gian lồng ghép chất liệu văn hóa dân gian là nhóm DTAP – nhóm gồm 3 chàng trai còn rất trẻ. Thịnh Kainz (SN 1996), Kata Trầm (SN 1997) và Tùng Cedrus (SN 1998). Họ lựa chọn văn hóa dân gian vào các sáng tác của mình, đó là con đường riêng khó trộn lẫn.

Bội thu giải thưởng âm nhạc Làn Sóng Xanh và hiện đang là cái tên sáng giá cho các đề cử giải Cống hiến lần thứ 15. Có thể nói, năm 2020 hứa hẹn là năm gặt hái nhiều thành công của nữ ca sĩ họ Hoàng.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hoang-thuy-linh-roi-nuoc-mat-voi-cu-dup-tai-giai-thuong-lan-song-xanh-182282.html