Hoàng Thùy đâu nhất thiết phải mang váy xẻ tà để 'càn quét' Miss Universe, cứ xem Venezuela sẽ rõ!

Liên tục ròng rã trong 10 năm trời, các nữ hoàng đến từ cường quốc Hoa hậu Venezuela tuyệt nhiên không mang kiểu váy xẻ tà lên sân khấu Miss Universe. Song 8 trên 10 đại diện của họ vẫn làm nên thành tích vẻ vang cho quê nhà.

Hoàng Thùy cô gái đang được khán giả kỳ vọng sẽ nối tiếp H'Hen Niê giúp 2 tiếng Việt Nam tiếp tục được vang lên trên đấu trường nhan sắc hấp dẫn nhất hành tinh Miss Universe. Tuy còn tận hơn nửa năm cuộc thi mới diễn ra, nhưng nhiều cuộc “trưng cầu dân ý” về kiểu trang phục Hoàng Thùy nên mang lên sân khấu Miss Universe 2019 đã diễn ra “nảy lửa”.

Bên cạnh sắc phục đỏ được người hâm mộ vote kịch liệt thì kiểu trang phục xẻ tà cũng được fan mách nước cho chân dài xứ Thanh. Tuy có một chiều cao nổi bật 1m77 nhưng đôi chân của Hoàng Thùy không thực sự gợi cảm vì quá gầy. Vậy kiểu váy xẻ là có phải là sự lựa chọn tối ưu nhất?

Cân nặng là điều fan lo lắng cho Hoàng Thùy dù cô rất đẹp

Trên thực tế đã có một đất nước ròng rã trong 10 năm trời họ tuyệt nhiên không mang kiểu váy xẻ đùi lên sân khấu Miss Universe. Thế nhưng, 8/10 đại diện của họ đã làm nên thành tích đáng nể. Không ai khác đó là “cường quốc hoa hậu” Venezuela. Đây không đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là cả sự tính toán đường đi nước bước kỹ càng. Từ năm 2009 đến năm 2018 các Hoa hậu của Venezuela chọn kiểu váy đuôi cá thay cho kiểu xẻ tà quen mặt.

Năm 2009, Hoa hậu Stefania Fernandez mở đầu chuỗi hành trình 10 năm liên tiếp “nói không với váy xẻ đùi”. Nhìn lại thiết kế của người đẹp Venezuela năm đó, có thể thấy kiểu dáng và màu sắc không thật sự hoàn hảo. Thế nhưng cô vẫn tạo nên cú “Back to back” có 1-0-2, giúp Venezuela giữ vương miện liên tiếp trong 2 năm (2008-2009).

Năm đó Stefania Fernandez chỉ sử dụng 1 chiếc váy cho cả hai đêm thi. Hình ảnh cựu Miss Universe trong đêm thi bán kết.

Và trong đêm chung kết. Chiếc váy giấu nhẹm đường cong cơ thể, tạo cảm giác nặng nề cho người nhìn bởi phần tà váy được đính lông vũ quá nhiều.

Ở kỳ Miss Universe 2011, cường quốc Hoa hậu Venezuela mang kiểu váy xuyên thấu “đúng nhãn” của sân chơi này. Người diện thiết kế này đó là Vanessa Goncalves. Với hình thể đẹp miễn chê, cô gái này quả thực lôi cuốn trên sân khấu với kiểu váy nửa kín nửa hở.

Vanessa Goncalves trong thiết kế tôn dáng.

Chiếc váy tuy đơn giản nhưng lại phù hợp với nước da rám nắng của người đẹp. Thành tích cô gái này đạt được năm đó là top 15 chung cuộc.

Năm 2012, Irene Esser khiến khán giả tin rằng cô sẽ mang chiếc vương miện Miss Universe thứ 7 về cho cường quốc Hoa hậu. Tuy nhiên vì sự tính toán sai lầm trong câu trả lời ứng xử (chọn tiếng Anh thay vì tiếng mẹ đẻ) nên cô ngậm ngùi dừng chân ở vị trí Á hậu 2.

Trong đêm bán kết, Irene Esser diện chiếc váy đuôi cá màu đen với họa tiết đối xứng.

Bước vào phần thi dạ hội đêm chung kết, Irene Esser chọn một thiết kế màu xanh cũng có những đường nét đối xứng nổi bật. Theo đánh giá của fan, thiết kế này đẹp hơn rất nhiều so với thiết kế được cô diện trong đêm bán kết.

Năm 2013, Venezuela đã thực thi hóa giấc mơ mang vương miện Miss Universe thứ 7 về cho quê hương. Và người lập công đó chính là Maria Gabriela Isler. Nhan sắc của cô gái này bị khán giả chê già dặn tuy nhiên bằng kinh nghiệm và sự thông minh của mình, chân dài Venezuela đã chinh phục được ban giám khảo năm đó.

Hình ảnh Maria Gabriela Isler trong chiếc váy được đính kết công phu ở đêm thi bán kết.

Bước vào đêm chung kết cô diện chiếc váy màu bạc. Chất liệu và kiểu dáng không được đánh giá cao nhưng người đẹp thuyết phục khán giả bằng lối trình diễn chuyên nghiệp.

Những Hoa hậu của Venezuela luôn có một hình thể hoàn hảo đến từng cm cùng đôi chân dài thẳng tắp. Thế nhưng họ ít khi chọn kiểu váy xẻ tà. Năm 2014 Hoa hậu Migbelis Castellanos mang hai chiếc đầm đuôi cá lên sân khấu Miss Universe.

Đêm thi bán kết cô chọn chiếc đầm trắng sang trọng.

Ở phần thi dạ hội đêm chung kết, người đẹp để lộ khuyết điểm bụng to trong chiếc váy đuôi cá ôm sát. Đây chính là lý do cô dừng chân ở top 10. Được biết dấu hiệu tăng cân mất kiểm soát của Migbelis Castellanos khi cô ăn quá nhiều trong các bữa tiệc trong khuôn khổ Miss Universe năm đó.

Sau cuộc thi nhiều người đã chỉ trích cô vì để tăng cân chóng mặt. Tuy nhiên thành tích top 10 cũng không phải dạng vừa.

Ở kỳ Miss Universe 2015, Venezuela mang lên sân khấu 2 thiết kế. Bộ trang phục trong đêm bán kết được Hoa hậu Mariana Jimenez diện có vẻ như nhận được sự tán đồng của khán giả nhiều hơn bộ còn lại. Nhiều nhận định cho rằng nếu Mariana Jimenez vẫn diện lại chiếc váy của đêm bán kết thì cô sẽ tiến xa hơn năm đó.

Mariana Jimenez trong đêm thi bán kết.

Chiếc váy trắng đính cườm tỉ mỉ ở đêm chung kết. Kết quả cô đạt thành tích top 10 chung cuộc.

Tương tự ở kỳ Miss Universe 2017, Keysi Sayago Hoa hậu của Venezuela gây ấn tượng với chiều cao khủng 1m80 cùng đôi chân dài nuột nà gợi cảm. Tuy nhiên thay vì chọn kiểu váy khoe chân thì cô lại chọn hai thiết kế đuôi cá nhẹ nhàng.

Hình ảnh Keysi Sayago trong đêm bán kết.

Chiếc váy dạ hội màu trắng ở đêm chung kết dường như giúp cô tỏa sáng hết nấc và lọt vào top 5 chung cuộc.

Khác với đàn chị, Ở kỳ Miss Universe mới đây nhất, Sthefany Gutíerrez chọn một thiết kế cho cả hai đêm thi. Hình ảnh Hoa hậu Venezuela ở đêm thi bán kết. Được biết mọi khâu trang phục do cô tự xoay sở.

Vì kinh phí hạn hẹp, nên cô chọn lại thiết kế này để trình diễn ở đêm thi chung kết và đạt được vị trí Á hậu 2 chung cuộc.

Hai đại diện còn lại của Venezuela không đạt được thành tích là

Marelisa Gibson tham gia Miss Universe 2010. Chiếc váy của đại diện Venezuela năm đó trông khá nổi bật.

Và Mariam Habach ở kỳ Miss Universe 2016. Khi tới phần trình diễn của mình Mariam Habach khiến khán giả có mặt tại sân khấu phải trầm trồ vì chiếc váy quá hoàn hảo.

Tiểu Bối

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/hoang-thuy-dau-nhat-thiet-ph%E1%BA%A3i-mang-vay-x%E1%BA%BB-ta-d%E1%BA%BB-can-quet-miss-universe-cu-xem-venezuela-s%E1%BA%BD-r%C3%B5-5045080.html