Hoàng Thịnh nhận án phạt cấm thi đấu đến hết năm 2021

Chiều 24-3, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra án phạt đối với tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh (CLB thành phố Hồ Chí Minh).

Pha vào bóng thô bạo của Hoàng Thịnh dẫn đến chấn thương nghiêm trọng của Hùng Dũng.

Đỗ Hùng Dũng dính chấn thương nặng trong trận đấu giữa Hà Nội FC và CLB thành phố Hồ Chí Minh. Anh là nạn nhân của pha vào bóng thô bạo từ Ngô Hoàng Thịnh. Theo chẩn đoán, Hùng Dũng bị gãy xương chày và xương mác ống đồng. Sáng nay (24-3), ca phẫu thuật của cầu thủ mang áo số 88 này đã thành công. Tuy nhiên, anh sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2021.

Liên quan đến chấn thương nghiêm trọng của Hùng Dũng, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi hồ sơ vụ việc sang Ban kỷ luật VFF. Ngay trong chiều cùng ngày, Ban kỷ luật VFF đã họp và đưa ra án phạt.

Theo ông Vũ Xuân Thành - Trưởng Ban kỷ luật VFF, pha vào bóng của Hoàng Thịnh được áp dụng theo Điều 39 hành vi xâm phạm thân thể Quy định kỷ luật của VFF. Theo đó, Hoàng Thịnh bị phạt 40 triệu đồng và đình chỉ thi đấu đến hết ngày 31-12-2021.

Ngoài ra, Hoàng Thịnh còn phải đền bù chi phí điều trị chấn thương cho Hùng Dũng. Mức chi phí đền bù được quy định cụ thể như sau: Không vượt quá 15 tháng lương của người vi phạm theo hợp đồng lao động ký với CLB, đội bóng chủ quản tại thời điểm vi phạm.

Như vậy, Hoàng Thịnh sẽ không được thi đấu cho đến hết tháng 12-2021 ở tất cả "mặt trận" từ CLB đến đội tuyển quốc gia.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/994398/hoang-thinh-nhan-an-phat-cam-thi-dau-den-het-nam-2021