Hoàng Thịnh bị cấm thi đấu chín tháng, phạt 40 triệu đồng

Chiều 24-3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có án phạt cho Ngô Hoàng Thịnh sau hành vi vào bóng thô bạo với Đỗ Hùng Dũng.

Hoàng Thịnh đang phải nhận làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luân. (Ảnh: Q.T)

Hoàng Thịnh đang phải nhận làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luân. (Ảnh: Q.T)

Chiều 24-3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có án phạt cho Ngô Hoàng Thịnh sau hành vi vào bóng thô bạo với Đỗ Hùng Dũng.

Trưởng Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam Vũ Xuân Thành xác nhận: "LĐBĐ Việt Nam (VFF) phạt 40 triệu đồng, đình chỉ thi đấu Ngô Hoàng Thịnh đến ngày 31-12. Hoàng Thịnh có trách nhiệm đền bù theo khoản 4 điều 39 trong Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2021)".

Sau khi thu thập đủ hồ sơ trận đấu CLB TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, Ban kỷ luật VFF tiến hành họp khẩn vào chiều 24-3 để ra án phạt cho Hoàng Thịnh. Thông thường, Ban kỷ luật chỉ họp sau vòng đấu, khi tất cả trận đã kết thúc. Tuy nhiên, tính chất nghiêm trọng của vụ việc buộc ban kỷ luật phải vào cuộc sớm hơn.

Trong quá khứ, ban kỷ luật từng đình chỉ Quế Ngọc Hải ba tháng sau vụ việc với Trần Anh Khoa. Trần Đình Đồng cũng bị cấm gần một năm sau vụ việc với Nguyễn Anh Hùng.

Cũng trong chiều nay, lãnh đạo CLB TP Hồ Chí Minh đã đến thăm và động viên tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sau ca phẫu thuật gãy chân. Theo đó, đại diện của CLB TP Hồ Chí Minh bao gồm Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng, Trưởng đoàn Nguyễn Cao Trí và HLV Polking đã tới bệnh viện Vạn Hạnh.

HLV Mano Polking chia sẻ: "Sáng nay thì tôi và thành viên của BLĐ CLB đã tới thăm Hùng Dũng. Cậu ấy là một cầu thủ rất giỏi. Tôi thấy tiếc cho Hùng Dũng, mọi chuyện vượt ra ngoài sự tưởng tượng của tôi",

Cũng theo HLV trưởng CLB TP Hồ Chí Minh, Hùng Dũng và vợ đã nói chuyện rất nhiều với các thành viên của CLB chủ sân Thống Nhất. Theo đó, tiền vệ CLB Hà Nội muốn CLB TP Hồ Chí Minh động viên và an ủi cầu thủ Hoàng Thịnh - người phạm lỗi với Hùng Dũng. Bởi lẽ, tiền vệ này đang gặp phải áp lực khủng khiếp từ người hâm mộ.

"Cậu ấy muốn CLB TP Hồ Chí Minh và người hâm mộ thông cảm và động viên Hoàng Thịnh. Tôi nghĩ rằng cậu ấy là một người rất tốt bụng khi nói ra những lời đó. Tôi chúc Hùng Dũng nhanh chóng trở lại. Tất cả mọi người đang chờ tin tốt từ cậu ấy", HLV Mano Polking nói.

Trước đó, Hoàng Thịnh đã có những chia sẻ đầy ăn năn về hành động của mình. Anh nói: ".... Tôi ham bóng trong tình huống ấy và lao lên. Cay đắng thay, Hùng Dũng lại bị gãy chân. Giờ ai nói sao cũng được, mắng chửi, chỉ trích tôi cũng chịu.

Mọi chuyện đã xảy ra theo cách mà chẳng ai mong muốn. Dũng và tôi thật sự thân nhau. Giờ cậu ấy bị như thế vì tôi, quả thực Dũng đau một thì tôi đau mười.

Tôi rụng rời khi thấy Hùng Dũng nằm sân lúc ấy. Tôi thật sự muốn gửi lời xin lỗi vì đã làm Hùng Dũng bị gãy chân. Tôi mong người bị là tôi chứ không phải Hùng Dũng. Giờ điều mà tôi mong mỏi nhất là Hùng Dũng sớm bình phục. Chứ đối với tôi lúc này, mọi người có chửi bới gì, phạt tôi thế nào cũng được"

ML

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/bong-da-viet-nam/hoang-thinh-bi-cam-thi-dau-chin-thang-phat-40-trieu-dong-639584/