Hoàng Thị Phương Giang giành HCV, Thúy Vi giành HCĐ ở môn Wushu

Vận động viên Hoàng Thị Phương Giang đã vượt qua đồng đội Dương Thúy Vi cũng như các đối thủ để giành HCV Wushu nội dung trường quyền nữ.

Sáng nay (15/5) môn Wushu tiếp tục tranh tài ở Nhà thi đấu Cầu Giấy. Ở nội dung trường quyền nữ, Đoàn Thể thao Việt Nam có 2 vận động viên tranh tài là Dương Thúy Vi và Hoàng Thị Phương Giang.

Hoàng Thị Phương Giang giành HCV nội dung trường quyền nữ (Ảnh: Bảo Long).

Hoàng Thị Phương Giang giành HCV nội dung trường quyền nữ (Ảnh: Bảo Long).

Dương Thúy Vi – người giành 2 tấm HCV trước đó ở các nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ chỉ giành 9,68 điểm ở bài thi trường quyền nữ. Trong khi đó, người đồng đội Hoàng Thị Phương Giang đạt số điểm 9,71, qua đó giành tấm HCV. Vận động viên giành HCB ở nội dung trường quyền nữ là của Indonesia.

Kết quả phần thi của các vận động viên (Ảnh: Bảo Long).

Tấm HCV của Hoàng Thị Phương Giang là tấm HCV thứ 41 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Trước Phương Giang thì trong sáng nay 15/5, vận động viên Phạm Tiến Sản đã "mở hàng" HCV cho Đoàn Thể thao Việt khi đánh bại đối thủ Indonesia ở nội dung Duathlon (Hai môn phối hợp). Thành tích của Phạm Tiến Sản là 1h55 phút 57 giây./.

Bảo Long/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/hoang-thi-phuong-giang-gianh-hcv-thuy-vi-gianh-hcd-o-mon-wushu-post943918.vov