Hoàng thân Philip luôn là biểu tượng thời trang

Khi xuất hiện cùng nữ hoàng, công tước xứ Edinburgh luôn trông lịch sự và thể hiện phong cách thời trang nổi bật.

"Người ta thường cho rằng để ăn mặc đẹp, bạn phải cao và có vóc dáng mảnh mai. Hoàng thân Philip đã có hết những yếu tố này. Ông có vóc dáng lý tưởng để mặc đồ may đo", SCMP tưởng nhớ về người chồng quá cố của Nữ hoàng Elizabeth II trong bài viết đăng sáng 13/4.

Là thành viên của hoàng gia Anh, hoàng thân quá cố luôn chú trọng đến trang phục, chỉn chu từng chi tiết. Đặc biệt, yếu tố hải quân thường được kết hợp trên những chiếc áo khoác gợi nhớ về thời còn trẻ của ông.

Trang phục của công tước xứ Edinburgh được tạo ra bởi những thợ may lâu đời, nổi tiếng nhất London (Anh) như Savile Row, Haste & Lachter, Gieves & Hawkes và thợ đóng giày John Lobb.

"Nền tảng quân sự của Hoàng thân Philip đã cho ông ấy con mắt tinh tường về phong cách", Steven Hitchcock bình luận.

Hoàng thân Philip được nhận xét luôn ăn mặc lịch sự. Ảnh: AP, Getty.

Hoàng thân Philip được nhận xét luôn ăn mặc lịch sự. Ảnh: AP, Getty.

Áo trench coat

Trang Mrporter cũng đăng tải bài viết Hoàng thân Philip - một biểu tượng thời trang để tưởng nhớ đến nhân vật được nhiều người yêu mến. Một trong những hình ảnh phong cách được đề cập đến đầu tiên là áo khoác.

Dù xuất hiện trong những lần ra khơi, ông vẫn ưu tiên tính lịch sự, không cởi bỏ cà vạt. Việc kết hợp với áo trench coat đã mang đến diện mạo phóng khoáng. Tuy nhiên, không phải người đàn ông nào cũng mặc đẹp được kiểu áo dài ngang bắp chân. Phần vai rộng của hoàng thân đã giúp chiếc áo khoác thêm phần cứng cáp.

Hoàng thân chụp cùng Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1957. Ảnh: Freddie Reed.

Áo sơ mi in

Xu hướng nổi lên từ những năm 1970 cũng xuất hiện tại Cung điện Buckingham. Hình ảnh hoàng thân diện áo sơ mi Hawaii rực rỡ được cho là điều thú vị.

Ông đã mặc chiếc áo in có màu xanh làm chủ đạo, kết hợp cùng quần be và kính râm đồng điệu với vợ mình.

Công tước xứ Edinburgh trên tàu HMY Britannia vào năm 1972. Ảnh: Lichfield.

Áo vải tweed

Tại một sự kiện cưỡi ngựa, hoàng thân gây chú ý với chiếc mũ phớt nghiêng. Kiểu áo bên ngoài thể hiện vẻ đứng đắn, đối lập với cách ông đội mũ.

"Đáng buồn thay, đây không phải cách đàn ông ăn mặc bây giờ. Lông cừu polyester mới đang là loại vải được lựa chọn trong các trang phục”, Mrporter viết.

Bức hình được chụp vào ngày 9/4/1965. Ảnh: Mr Ray Bellisario.

Phong cách Country gent

Đứng tạo dáng bên chiếc Range Rover, quần áo của hoàng thân cũng cổ điển không kém. Chiếc áo khoác vải tweed truyền thống của Anh được kết hợp với quần tây không cùng bộ tạo nên vẻ ngoài thoải mái.

Bộ trang phục nổi bật bởi cà vạt và mẫu túi hình vuông gấp gọn gàng.

Hoàng thân Philip tại sự kiện đua ngựa hoàng gia năm 1974. Ảnh: Mr Tim Graham.

Dĩ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoang-than-philip-luon-la-bieu-tuong-thoi-trang-post1203834.html