Hoàng thân Brunei đến Bồ Đào Nha thi đấu

Tiền đạo Faiq Bolkiah, cháu trai Quốc vương Hassanal Bolkiah của Brunei, đã có bến đỗ mới sau khi chia tay CLB Leicester City.

Theo A Bola, Bolkiah đã chính thức trở thành cầu thủ của Maritimo, đội bóng đang đứng thứ 17 ở giải Vô địch Quốc gia Bồ Đào Nha. Những thông tin chi tiết xoay quanh bản hợp đồng này vẫn chưa được công bố.

Hồi tháng 6, Bolkiah không còn là người của Leicester. Đội chủ sân King Power chấm dứt hợp đồng với 8 cầu thủ thuộc học viện và đội một. Bolkiah là một trong số đó.

 Bolkiah được coi là cầu thủ giàu nhất thế giới. Ảnh: Minh Chiến.

Bolkiah được coi là cầu thủ giàu nhất thế giới. Ảnh: Minh Chiến.

Bolkiah sinh năm 1998 tại Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp bóng đá từ năm 2009 khi gia nhập lò đào tạo của AFC Newbury (Anh). Bolkiah từng tập luyện ở các lò đào tạo trẻ của Southampton, Arsenal, Chelsea trước khi đến Leicester vào năm 2016.

Thành viên của Hoàng gia Brunei chưa được ra sân cho đội một Leicester trong 4 năm khoác áo "Bầy cáo". Anh từng khoác áo các đội trẻ và tuyển quốc gia Brunei, nhưng thể hiện không quá xuất sắc.

Bolkiah là cháu trai của Quốc vương Brunei, được thừa kế một phần trong khối tài sản khổng lồ trị giá 20 tỷ USD của ông mình. Đấy là lý do nhiều người nói anh còn giàu hơn cả Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo.

Cuối năm 2019, Bolkiah là thành viên U22 Brunei tham dự SEA Games 30 tại Philippines. Anh từng chạm trán U22 Việt Nam và phải nhận thất bại nặng nề 0-6.

Faiq Bolkiah đói bóng trong trận đấu gặp U22 Thái Lan Có mặt trong đội hình xuất phát ở trận U22 Brunei - U22 Thái Lan, cầu thủ Faiq Bolkiah ít có cơ hội thể hiện nhưng mỗi lần chạm bóng đều gây nguy hiểm.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoang-than-brunei-den-bo-dao-nha-thi-dau-post1134428.html