Hoang tàn ven biển Hội An sau đại dịch, bão, nhà hàng đổ nát, chủ 'chết lặng'

Chuỗi nhà hàng dọc ven biển An Bàng (TP Hội An, Quảng Nam) kinh doanh ế ẩm sau khi dịch bệnh quét qua phố cổ, ngay sau đó cơn bão số 13 ào tới, nhiều nhà hàng đẹp đẽ bị sóng đánh sạt lở, vỡ toang hoác

 Gần một tháng sau cơn bão số 13, chuỗi nhà hàng ven biển An Bàng vẫn còn ngổn ngang.

Gần một tháng sau cơn bão số 13, chuỗi nhà hàng ven biển An Bàng vẫn còn ngổn ngang.

Ông Đinh Văn Chinh buồn rầu kể, tối 14/11, do ảnh hưởng của bão số 13, khu vực biển An Bàng có mưa to, sóng lớn. Đêm ấy, sau khi chằng chống nhà hàng của mình, ông Chinh cùng hàng chục chủ kinh doanh tại đây di chuyển đi nơi khác để tránh bão.

“Rạng sáng hôm sau, khi gió lặng, vợ chồng tôi vội chạy ra xem tình hình thì chết lặng khi 3 căn chòi lá của nhà hàng đã bị sóng đánh tan hoang, đổ sụp”, ông Chinh nhớ lại.

Cũng theo ông Chinh, dù kinh doanh đã nhiều năm nhưng ông chưa bao giờ nghĩ bãi tắm An Bàng lại lâm vào tình cảnh như vậy. 10 năm trước, với số vốn có được, hai vợ chồng ông vay mượn thêm rồi thuê mặt bằng ven biển kinh doanh hải sản.

Đầu năm nay, dịch Covid-19 bùng phát nên việc kinh doanh rơi vào cảnh khó khăn. Trong khi số nợ còn chưa trả xong thì nay nhà hàng lại bị sóng đánh tan tành.

“Việc bán buôn thường xuyên ngưng trệ do dịch Covid-19 gần một năm nay. Bây giờ nhà hàng lại bị nước biển xâm thực mạnh, chực chờ sạt lở nên tôi càng lo lắng hơn…”, ông Chinh xót xa nói.

Cách nhà hàng ông Chinh vài chục mét là nhà hàng của bà Trần Thị Cúc. Mặc dù nằm ngay đường chính xuống bãi tắm nhưng việc buôn bán nhà hàng của bà cũng lâm cảnh ế ẩm.

Năm 2019, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi liên tiếp 4 nhà hàng ở An Bàng, trong đó có nhà hàng của bà Cúc. “Riêng nhà hàng của tôi bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại gần 3 tỷ. Sau vụ cháy, tôi vay mượn 2 tỷ để dựng lại nhà hàng mới. Nào ngờ, không bao lâu thì dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến nhà hàng phải đóng cửa suốt thời gian dài”, bà Cúc thở dài.

Chưa dừng lại, khi dịch được kiểm soát thì mưa bão liên tiếp xảy ra. Đỉnh điểm là cơn bão số 13, nhà hàng của bà bị sóng đánh sạt lở, tan hoang.

Theo UBND phường Cẩm An (TP Hội An), ngoài trường hợp của gia đình ông Chinh, bà Cúc thì sạt lở xảy ra vào giữa tháng 11 làm tổng cộng 29 nhà hàng dọc bãi biển An Bàng bị hư hỏng.

Sơn Tùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/thoi-tiet/bao-don-dap-ngay-sau-khi-covid-19-hoanh-hanh-chuoi-nha-hang-ven-bien-an-bang-dieu-dung-271703.html