Hoàng Quý Phước, Paul Nguyễn giành quyền đấu chung kết bơi

Sáng 19-8, hai kình ngư Việt Nam xuất sắc góp mặt trong tốp 8 VĐV giành suất dự chung kết các nội dung 200 m tự do, 100 m ngửa nam môn bơi đang diễn ra tại Asiad 18 Indonesia.

Ở cự ly 200 m tự do nam, Hoàng Quý Phước tranh vòng loại đợt bơi thứ năm, đợt bơi có “siêu kình ngư” Trung Quốc San Yang. Kết quả 1’49”68 giúp kình ngư Đà Nẵng cán đích vị trí thứ ba, sau San Yang (1’47”58) và Ji Xinjie (1’48”85).

Kình ngư Hoàng Quý Phước xuất phát đường bơi số 6. Ảnh: PHẠM HUY

So kè quyết liệt với Ji Xinjie của Trung Quốc. Ảnh: PHẠM HUY

Thành tích 1'49"68 giúp Quý Phước lọt vào tốp 8 VĐV tranh chung kết.

Với kết quả này, Hoàng Quý Phước xếp thứ tám chung cuộc vòng loại, chính thức đoạt suất tham dự đợt bơi chung kết. Đáng chú ý là đối thủ khu vực Yeo Kai Quan (Singapore) – người từng khiến Quý Phước ôm hận tại SEA Games chỉ đứng thứ 9 với thành tích 1’50”39 và dừng chân tại vòng loại.

Kình ngư Lê Nguyễn Paul xếp hạng 6 lọt vào chung kết cự ly 100 m ngửa nam. Ảnh: PHẠM HUY

Nội dung 100 m ngửa nam, kình ngư Việt kiều Lê Nguyễn Paul tranh vòng loại ở đợt bơi thứ hai. Thành tích 55”47 giúp Lê Nguyễn Paul giành hạng nhì, xếp sau kình ngư Kaneko Masaki (Nhật Bản).

Trên bảng xếp hạng chung cuộc vòng loại, Lê Nguyễn Paul xếp hạng sáu chính thức đoạt vé dự tranh đợt bơi chung kết sẽ khởi tranh lúc 18 giờ tối nay.

Cùng dự tranh vòng loại 1.500 m tự do nữ nhưng tài năng trẻ Mai Thị Linh đạt thành tích 17’40”56 xếp chót vòng loại. Tương tự Ngô Thị Ngọc Quỳnh, thành tích 1’15”19 xếp hạng 17/26 VĐV cũng dừng chân ở vòng loại cự ly 100 m ngửa nữ.

MINH QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/hoang-quy-phuoc-paul-nguyen-gianh-quyen-dau-chung-ket-boi-788305.html