Hoàng Quý phi Thái Lan dậy sóng với màn bắn súng, lái máy bay, nhảy dù...

Cung điện Thái Lan vừa công bố những hình ảnh hiếm hoi cùng tiểu sử của Hoàng Quý phi Sineenat Wongvajirapakdi, bao gồm cả những bức ảnh chụp lại khi bà luyện tập trên trường bắn, lái máy bay, cũng như chuẩn bị nhảy dù.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 68, Nhà vua Rama X đã sắc phong "Chao Khun Phra" hay còn gọi danh hiệu Hoàng Quý Phi cho Thiếu tướng Sineenat Wongvajirapakdi, một trong những cận vệ hoàng gia của ông. Ảnh: AFP

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 68, Nhà vua Rama X đã sắc phong "Chao Khun Phra" hay còn gọi danh hiệu Hoàng Quý Phi cho Thiếu tướng Sineenat Wongvajirapakdi, một trong những cận vệ hoàng gia của ông. Ảnh: AFP

Nhà vua Rama X ban tặng cấp bậc "Chao Khun Phra" hay còn gọi danh hiệu Hoàng Quý Phi cho cựu y tá quân đội 34 tuổi Sineenat Wongvajirapakdi vào sinh nhật lần thứ 67 của ông vào tháng 7 vừa qua.

Bà là người phụ nữ đầu tiên nhận được danh hiệu cao quý này trong gần một thế kỷ.

Danh hiệu Hoàng Quý Phi gần đây nhất ở Thái Lan được phong dưới thời vua Rama V cho Chao Khun Phra Prayoon Wong, hay Pae Bunnag năm 1921.

Nhà vua Thái Lan Rama X chụp ảnh với Hoàng Quý Phi Sineenat Bilaskalayani. Ảnh: AFP

Truyền thống phong quý phi đã được thay đổi khi những nhà vua Rama VI, Rama VII và Rama IX đều chỉ có một người vợ trong khi vua Rama VIII không thì không kết hôn.

Hồi tháng 5 năm nay, ngay trước khi đăng quang, Nhà vua Rama X tuyên bố kết hôn với nữ tướng Suthida Vajirusongkorn na Ayudhya, sau đó phong bà là Hoàng hậu Suthida.

Hoàng Quý Phi Sineenat Bilaskalayani tại một trường bắn. Ảnh: AFP

Hoàng gia Thái Lan tuần trước đã công bố 60 bức ảnh cùng 46 trang tiểu sử của Hoàng Quý phi Wongvajirapakdi, nhưng tới ngày 26/8 những bức ảnh này mới bắt đầu được lưu hành trực tuyến.

"Nhà vua đã yêu cầu soạn thảo một lý lịch hoàng gia cho Chao Khun Phra Sineenat Bilaskalayani," một tuyên bố từ Văn phòng Hoàng gia cho biết, sử dụng tên đầy đủ của Hoàng Quý phi.

Hoàng Quý Phi Sineenat Bilaskalayani điều khiển máy bay trong một bức ảnh mới được cung cấp bởi cung điện hoàng gia Thái Lan. Ảnh: AFP

Hoàng Quý Phi Sineenat Bilaskalayani mặc trang phục lính dù quân đội. Ảnh: AFP

Hoàng Quý Phi Sineenat Bilaskalayani chuẩn bị nhảy dù. Ảnh: AFP

Các hình ảnh và thông tin cung cấp một cái nhìn thân mật về cuộc sống riêng tư của chế độ quân chủ hùng mạnh, cực kỳ giàu có và kín tiếng.

Sinh ra ở tỉnh Nan phía bắc, Hoàng Quý Phi Sineenat Bilaskalayani tốt nghiệp trường Cao đẳng Điều dưỡng Quân đội Hoàng gia Thái Lan, được đào tạo trong trường phi công ở Thái Lan và nước ngoài, và phục vụ trong đơn vị cận vệ hoàng gia của nhà vua, đạt cấp bậc thiếu tướng vào tháng 5.

Quốc vương Thái Lan Rama X (trái) ngồi cùng Hoàng Quý Phi Sineenat Bilaskalayani. Ảnh: AFP

Hồi tháng 5 năm nay, ngay trước khi đăng quang, Nhà vua Rama X tuyên bố kết hôn với nữ tướng Suthida Vajirusongkorn na Ayudhya, sau đó phong bà là Hoàng hậu Suthida.

Hoàng hậu Suthida là vợ thứ 4 của Quốc vương, người có 7 con từ các cuộc hôn nhân trước.

Nhà vua Rama X đã kết hôn bốn lần. Ông kết hôn với công chúa Soamsawali Kitiyakara năm 1977 và có một con. Sau đó, cặp đôi ly hôn. Người vợ thứ 2 của nhà vua Rama X là Yuvadhida Polpraserth kết hôn năm 1994 và ly hôn 2 năm sau đó.

Năm 2001, vua Rama X kết hôn với người vợ thứ 3 vào năm 2001 và có cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm tới khi kết thúc năm 2014.

Hoàng Quý phi chụp ảnh cùng Nhà vua Thái Lan Rama X trong bộ quân phục. Ảnh: NDTV

Hoàng Quý phi trong một buổi diễn tập. Ảnh: EPA

Hoàng Quý phi trong một buổi diễn tập. Ảnh: AFP

Mai Anh (theo AFP)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hoang-quy-phi-thai-lan-day-song-voi-man-ban-sung-lai-may-bay-nhay-du-86140.html