Hoang phí cá non

Năm nay lũ lớn nên lượng cá, tôm từ thượng nguồn tràn về đồng ruộng 2 tỉnh An Giang, Đồng Tháp sinh sôi rất nhiều.

Cá non nhỏ hơn ngón tay út được đánh bắt gây lãng phí nguồn lợi thiên nhiên - Ảnh: Thanh Dũng

Nhiều ngư dân tận dụng các ngư cụ có mắt lưới nhỏ để đánh bắt các loài cá non như cá éc, cá lóc, cá trê, cá sặc, cá rô đồng… nhỏ hơn ngón tay út với sản lượng hàng chục ký mỗi ngày.

Cá này ngư dân gọi là cá “hủn hỉn”, thương lái không mua nên người đánh bắt đem bán cho nhà lồng bè để làm mồi cho cá lóc, cá tra với giá chỉ 5.000 - 7.000 đồng/kg.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang và Đồng Tháp, việc đánh bắt cá non như nói trên đang gây lãng phí nguồn lợi thiên nhiên, do cá nhỏ chưa kịp lớn đã bị tiêu diệt nên sau mùa nước nổi tôm cá sẽ ngày càng ít dần.

Trước và sau mùa lũ, chi cục đều có khuyến cáo ngư dân không nên bắt cá non, cá mẹ ôm trứng để bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tuy nhiên việc ngư dân đánh bắt cá thường diễn ra trong đêm nên khó theo dõi, quản lý...

Thanh Dũng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/hoang-phi-ca-non-1005618.html