Nga vượt mốc 6 triệu ca mắc Covid-19

Ngày 20/7, Nga ghi nhận hơn 23.770 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca bệnh tại quốc gia này lên hơn 6 triệu ca.

Theo báo cáo, có khoảng hơn 2.500 ca (tương đương khoảng 10,6%) trong số các ca mắc mới không biểu hiện triệu chứng. Trong đó, thủ đô Moscow là tâm dịch dẫn đầu cả nước với 3.188 ca mắc mới được ghi nhận trong vòng 24 giờ qua.

Ngày 20/7, Nga vượt mốc 6 triệu ca mắc Covid-19. Ảnh: Anadolu

Ngày 20/7, Nga vượt mốc 6 triệu ca mắc Covid-19. Ảnh: Anadolu

Hiện, Nga đang phải đối mặt với làn sóng thứ 3 do sự lây lan nhanh chóng của biến chủng nguy hiểm Delta. Bên cạnh đó, dù là quốc gia đầu tiên triên thế giới cấp phép vaccine ngừa Covid-19 Sputnik-V, song tỷ lệ tiêm chủng tại Nga lại thấp hơn nhiều so với các quốc gia phát triển khác do nhiều người dân không tự nguyện tiêm chủng. Chính phủ liên bang và Chính quyền nhiều địa phương đã phải áp dụng nhiều biện pháp khuyến khích lẫn hạn chế nhằm tăng số người được tiêm và sớm tạo mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng.

Theo thống kế của Điện Kremlin, Nga không thể hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine cho khoảng 60% dân số vào tháng 9 năm nay./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch) Theo TASS

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-vuot-moc-6-trieu-ca-mac-covid-19-875452.vov