Hoàng Oanh 'tỏ tình' với Jun Vũ cùng Hoàng Yến và đây là cái kết

Để giải đáp thắc mắc 'tình cảm' của nhân vật Dung đại ca dành cho Hiểu Phương, Hoàng Oanh quyết định tỏ tình với bạn diễn của mình.

Tháng năm rực rỡ là bộ phim thanh xuân được chuyển thể từ kịch bản Hàn Quốc (Sunny) của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Với 12 gương mặt diễn viên ở 2 thế hệ, tác phẩm điện ảnh đã chiếm được cảm tình của khán giả. Chỉ trong vòng 3 tuần, phim đã thu về hơn 80 tỷ đồng và vẫn tiếp tục chinh phục phòng vé. Trong phim, không ít khán giả đã đặt câu hỏi về mối quan hệ “đáng ngờ” giữa Dung đại ca (Hoàng Oanh) dành cho Hiểu Phương (Hoàng Yến Chibi), từng khiến Tuyết Anh (Jun Vũ) phải lên tiếng: “Mày yêu đồ nhà quê đó à, sao lúc nào cũng bênh vực nó?”.

Sự quan tâm đặc biệt của Dung đại ca dành cho Hiểu Phương

Từng khiến Tuyết Anh phải khó chịu.

Thắc mắc ấy kéo dài cho đến phiên bản lớn mà không được xác định. Chính sự bí ẩn ấy đã gây tò mò cho người xem, khiến họ “đoán già đoán non” về chuyện tình “bách hợp” giữa các nhân vật nữ trong phim. Mới đây, trong buổi gặp gỡ người hâm mộ, “Dung đại ca” Hoàng Oanh quyết làm sáng tỏ điều đó. Trước mắt rất nhiều fan, nữ MC xinh đẹp đã bấm số gọi cho Hoàng Yến Chibi để bày tỏ tình cảm của mình. Hoàng Oanh cho biết: “Trong suốt quá trình quay phim, chăm sóc em như em gái mà chị không ngờ rằng mình đã có một tình cảm khác dành cho em. Nếu chị bảo chị thương em hơn cả tình cảm chị em, đồng nghiệp, thì em sẽ đón nhận chứ?”. Mặc dù lời tỏ tình khá thuyết phục nhưng ngay lập tức Hoàng Yến Chibi đã nhận ra đó là trò đùa và phá lên cười.

Trong buổi gặp gỡ fan,

Hoàng Oanh đã gọi điện thoại tỏ tình với Hoàng Yến Chibi và Jun Vũ.

Còn với “nữ hoàng băng giá Tuyết Anh” Jun Vũ, Hoàng Oanh cũng không có cái kết “đẹp” hơn. Nữ chính Cho em gần anh thêm chút nữa hỏi ngược lại: “Chị bị ai thách vậy?”. Tuy nhiên, cô nàng cũng muốn gặp lại đàn chị của mình, vì lịch trình công tác ở nước ngoài và ghi hình cho công việc dẫn chương trình, Hoàng Oanh ít có cơ hội đồng hành cùng các chị em khác trong gia đình.

Diễn xuất của cô nàng khi tỏ tình không thuyết phục được 2 người đẹp kia.

Tại buổi họp fan, bên cạnh việc trả lời những câu hỏi của fan, Hoàng Oanh có dịp ôn lại những kỉ niệm buồn vui từ ngày đầu vào nghề đến thời điểm hiện tại. Nữ diễn viên cho biết chính nhờ sự hỗ trợ, động viên của người hâm mộ, cô có thêm động lực để tiếp tục các dự án nghệ thuật của mình.

Dung đại ca quyết định dành tặng hai ca khúc Niệm phút cuốiNụ hôn đánh rơi để dành tặng fan. Em trai ruột của Hoàng Oanh là người đánh đàn, hỗ trợ cô trong tiết mục đặc biệt này. Lần đầu khoe giọng hát trước fan, Hoàng Oanh được khen ngợi bởi chất giọng ngọt ngào, cảm xúc khi thể hiện hai ca khúc trong phim. Đáp lại tình cảm đó, fan cũng dành tặng Hoàng Oanh những ca khúc đã được chuẩn bị trước, khiến người đẹp vô cùng xúc động.

Gần cuối chương trình, sự xuất hiện của ca sĩ Ái Phương khiến Hoàng Oanh xúc động. Hoàng Oanh và Ái Phương đã trải qua tình bạn 12 năm với thật nhiều kỉ niệm đẹp. Có mặt tại buổi họp fan của cô bạn thân, Ái Phương dành tặng ca khúc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh và gửi những lời chúc tốt đẹp đến nữ diễn viên. Đồng thời, Ái Phương còn tiết lộ nhiều tật xấu của cô bạn thân. Giọng ca Cô đơn cho biết với sự kĩ tính của mình, Hoàng Oanh thường tranh luận với tài xế taxi, thậm chí có lần cô bị tài xế đuổi xuống xe giữa đường. Tiết lộ của Ái Phương khiến người hâm mộ bật cười thích thú.

Phan Lê Ái Phương

Sau thành công của Tháng năm rực rỡ, Hoàng Oanh quyết định chuyên tâm cho sự nghiệp diễn viên của mình. Hiện tại cô nàng đang trong quá trình chọn lựa kịch bản để trở lại với một vai diễn mới mẻ, khiến người xem phải bất ngờ như đã từng với nhân vật Hoàng Mỹ Dung.

Tiến Đạt - Kiệt Võ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hoang-oanh-to-tinh-voi-jun-vu-cung-hoang-yen-va-day-la-cai-ket-2512585.html