Hoàng Nhật Minh quyết tâm chinh phục 'Hãy nghe tôi hát'Hoàng Nhật Minh quyết tâm chinh phục 'Hãy nghe tôi hát'

- Hai ca khúc nhận được rất nhiều lời khen từ danh ca Phương Dung, Thái Châu, Elvis Phương, Sơn Tuyền khiến Hoàng Nhật Minh càng thêm lòng tin để chinh phục hành trình phía trước, giúp anh để lại ấn tượng trong lòng khán giả thay vì cái mác “Bản sao Bằng Kiều”.

Nam ca sĩ Hoàng Nhật Minh sở hữu giọng hát lạ và hiếm được giới phê bình âm nhạc xếp vào “giọng nam cao lưỡng tính”. Với giọng hát có quãng rộng, âm vực sáng, nam ca sĩ có lợi thế với những bản tình ca nhiều tâm trạng với lối hát giản dị, mộc mạc. Tốt nghiệp Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đến năm 2016, nhờ tham gia cuộc thi âm nhạc trên sóng truyền hình, Hoàng Nhật Minh mới có ấn tượng tốt với khán giả cả nước. Nhờ vào bước đệm đó, Hoàng Nhật Minh quyết định chuyển vào TP.HCM sinh sống và phát triển sự nghiệp tại nơi đây.

Hơn hai năm Nam tiến, khán giả dễ dàng nhìn thấy sự tiến bộ vượt bậc cả về giọng hát lẫn phong cách trình diễn. Giờ đây, không chỉ thể hiện ca khúc bằng giọng hát mà Hoàng Nhật Minh còn bằng cả ánh mắt lẫn tâm hồn, anh tập trung thả hồn vào từng ca từ để tạo ra những cung bậc cảm xúc rất chân thật, thiết tha làm rung động trái tim người nghe.

Nét đặc biệt đó thể hiện rất rõ khi Hoàng Nhật Minh thể hiện hai ca khúc Lời cuối cho em (nhạc sĩ Nguyễn Vũ) và Người ngoài phố (nhạc sĩ Anh Việt Thu) trong chương trình Hãy nghe tôi hát. Hai ca khúc nhận được rất nhiều lời khen từ danh ca Phương Dung, Thái Châu, Elvis Phương, Sơn Tuyền khiến Hoàng Nhật Minh càng thêm lòng tin để chinh phục hành trình phía trước, giúp anh để lại ấn tượng trong lòng khán giả thay vì cái mác “Bản sao Bằng Kiều”.

Với 11 năm đi hát, giọng ca đến từ Thanh Hóa chăm chỉ cho ra đời hàng loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng như: MV Xin còn gọi tên nhau, Album Niềm đau chôn giấu, Như chưa bắt đầu, Hoàng Nhật Minh – Acoustic, Có phải vì mùa thu…Không chỉ vậy, Hoàng Nhật Minh còn là một giọng ca “đinh” cho các phòng trà lớn tại Đà Nẵng và TP.HCM. 2017-2018 là hai năm hoạt động khá thành công của nam ca sĩ, anh liên tiếp nhận lời mời biểu diễn ở nước ngoài với lịch diễn dày đặc trải dài khắp Úc Châu.

Mỗi năm, nam ca sĩ qua Úc biểu diễn khoảng 4,5 lần, mỗi lần kéo dài gần 1 tháng. Hoàng Nhật Minh chia sẻ cái duyên đưa anh đến với những show diễn nước ngoài bao người ao ước: “Có một bầu show ở Úc theo dõi các bài hát của Minh và rất thích. Sau đó họ mời Minh sang đó hát. Kể từ đó đến nay Minh đã lưu diễn ở Úc gần 10 lần. Người bầu show đó chính là mẹ nuôi của Minh, Minh rất biết ơn mẹ”.

Để có được những thành công ấy, ít ai biết Hoàng Nhật Minh cũng có khoảng thời gian trong túi chỉ có 2 triệu đồng để lập nghiệp. Đó là lúc anh mới từ Đà Nẵng chuyển về Sài Gòn. Thời gian đầu, anh phải xin đi hát phòng trà hằng đêm để trang trải cuộc sống. Có những lúc, mức cát-xê chỉ có 50 ngàn đồng cho một show diễn ở phòng trà hay tụ điểm, nam ca sĩ vẫn chấp nhận để được tiếp tục con đường ca hát.

Có thể nói, dù không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông hay quảng bá bản thân rầm rộ như nhiều nghệ sĩ khác nhưng Hoàng Nhật Minh đã có một bề dày hoạt động nghệ thuật đáng nể. Hiện tại, chính anh sẽ viết lên một trang mới trong sự nghiệp ca hát của mình với những bản tình ca từng nổi tiếng một thời trong chương trình Hãy nghe tôi hát, không điều gì khác, đó là Hoàng Nhật Minh đi hát.

Đình Cường

Ảnh: Phú Hưng

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/van-hoa/201904/hoang-nhat-minh-quyet-tam-chinh-phuc-hay-nghe-toi-hat-630730/