Hoàng Nam ngược dòng kịch tính, quần vợt Việt Nam thắng lớn ngày ra quân

Với bản lĩnh và sự xuất sắc của Trịnh Linh Giang cùng Lý Hoàng Nam, đội tuyển quần vợt Việt Nam đã có một ngày thi đấu ấn tượng để toàn thắng ngày ra quân tại Giải quần vợt đồng đội quốc tế Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2019 đang diễn ra ở Singapore.

Davis Cup nhóm III châu Á - Thái Bình Dương

Lý Hoàng Nam xuất sắc ngược dòng ở trận đánh đơn thứ hai, góp công lớn vào chiến thắng toàn diện ngày ra quân của Việt Nam trước Sri Lanka.

Lý Hoàng Nam xuất sắc ngược dòng ở trận đánh đơn thứ hai, góp công lớn vào chiến thắng toàn diện ngày ra quân của Việt Nam trước Sri Lanka.

Ngày 26-6, các tay vợt Việt Nam bước vào loạt trận mở màn ở bảng A gặp đối thủ khá khó chịu Sri Lanka. Bảng đấu này gồm bốn đội Việt Nam, Kuwait, Sri Lanka và chủ nhà Singapore. Với thứ hạng cao nhất (66) trên bảng xếp hạng thế giới của Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF), đội tuyển Việt Nam nghiễm nhiên được xếp hạng hạt giống số một của bảng A. Song ngay ở trận ra quân, Hoàng Nam và các đồng đội đã phải chạm trán Sri Lanka (hạng 87 thế giới), đối thủ từng “gieo sầu” cho Việt Nam ở lần gặp nhau gần nhất tại Davis Cup nhóm II khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2014 diễn ra tại Đà Lạt. Khi đó, chúng ta đã để thua với tỷ số 2-3 trước đối thủ đến từ Nam Á.

Trong lần tái đấu ở Davis Cup 2019, tay vợt Trịnh Linh Giang lĩnh ấn tiên phong thi đấu trận mở màn. Đối thủ của Giang là Dineskanthan Thangarajah, tay vợt sinh năm 1991 không có quá nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trước đối thủ lớn hơn về tuổi đời, tay vợt số ba Việt Nam vẫn xuất sắc giành chiến thắng cách biệt chóng vánh với tỷ số 6-2, 6-3 chỉ sau hơn 80 phút thi đấu.

Trịnh Linh Giang có chiến thắng 2-0 chóng vánh ở trận đánh đơn đầu tiên.

Dẫn trước một trận thắng, tưởng chừng như tâm lý sẽ được giải tỏa cho đội tuyển Việt Nam khi tay vợt chủ lực Lý Hoàng Nam bước vào trận đánh đơn thứ hai, tuy nhiên, trước tay vợt Harshana Godamanna, cũng chính là người đã khiến đội tuyển Việt Nam nhận “trái đắng” tại Đà Lạt năm 2014, Hoàng Nam đã gặp rất nhiều khó khăn.

Với lối đánh giàu kinh nghiệm, tay vợt 33 tuổi nhanh chóng “hủy diệt” Hoàng Nam ở set đầu với tỷ số 6-2. Sang set 2, Hoàng Nam mới bừng tỉnh sau khi bị dẫn trước 3-1. Bẻ game cầm giao bóng của đối thủ, tay vợt số một Việt Nam dần gỡ lại và thắng ngược với tỷ số 6-4.

Set đấu cuối diễn ra vô cùng kịch tính. Nam dẫn trước 3-0, nhưng lại để đối thủ cân bằng tỷ số 3-3, và đôi bên giằng co cho tới loạt tie-break. Tại đây, đẳng cấp của tay vợt xếp hạng 415 thế giới mới thực sự lên tiếng. Hoàng Nam chắt chiu từng điểm và giành phần thắng 7-2 ở loạt đánh cân não này, qua đó hoàn tất màn ngược dòng kịch tính với tỷ số chung cuộc 7-6(2), giúp Việt Nam có thêm được một trận thắng.

Với bản lĩnh và sự tự tin tuyệt vời, Hoàng Nam xuất sắc đánh bại đối thủ ở loạt tie-break cân não.

Sau hai chiến thắng ở hai trận đánh đơn, tuyển Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0 và đã nắm chắc thắng lợi trước Sri Lanka trong ngày ra quân. Ở trận đánh đôi cuối cùng chỉ còn mang tính thủ tục, khi áp lưc không còn ở trên vai, cặp đôi Phạm Minh Tuấn/Lê Quốc Khánh thi đấu tự tin và có được chiến thắng nhẹ nhàng trước Dineshkanthan Thangarajah/Savit Weerasinghe với tỷ số cách biệt 6-1, 6-2.

Như vậy, đội tuyển Davis Cup Việt Nam đã có ngày ra quân hoàn hảo với chiến thắng chung cuộc 3-0 trước đối thủ khó chịu Sri Lanka, đồng thời trả “món nợ” sòng phẳng cách đây năm năm. Trong ngày hôm nay (27-6), tuyển Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà Singapore.

Giải quần vợt đồng đội quốc tế Davis Cup nhóm III Khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2019 diễn ra từ ngày 26 đến 29-6 tại Singapore với sự góp mặt của tám đội chia làm hai bảng, trong đó đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A với Kuwait, Sri Lanka và chủ nhà Singapore, còn ở bảng B, Iran là đội hạt giống số một cùng Qatar, Syria và Malaysia.

Theo thể thức Davis Cup 2019, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở vòng bảng (gồm hai trận đánh đơn và một trận đánh đôi) để chọn ra hai đội đầu bảng vào vòng play-off diễn ra vào ngày 29-6. Trong đó, nhất bảng A sẽ đấu play-off với nhất bảng B để tranh hai vị trí nhất - nhì chung cuộc, còn nhì bảng A sẽ đối đầu nhì bảng B để tranh hạng ba - tư. Sau khi kết thúc, sẽ có tối đa ba đội có thành tích tốt nhất được thăng hạng lên nhóm II vào năm sau và hai đội đứng cuối sẽ xuống hạng.

Đội tuyển quần vợt Việt Nam dự giải lần này gồm tay vợt chủ lực Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Phạm Minh Tuấn và Lê Quốc Khánh dưới sự dẫn dắt của HLV Trương Quang Vũ và chuyên gia thể lực Faruk Celikel. Trước đó, đội tuyển đã có đợt tập trung kéo dài hai tuần tại Đà Nẵng và Tây Ninh để cải thiện nền tảng thể lực cũng như kỹ thuật trước khi lên đường sang Singapore.

TRUNG HƯNG - Ảnh: Liên đoàn Quần vợt Việt Nam

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/40663802-hoang-nam-nguoc-dong-kich-tinh-quan-vot-viet-nam-thang-lon-ngay-ra-quan.html