Hoang mạc nào của Chile được xem như là 'Sao Hỏa trên Trái Đất'?

Nằm giữa dãy Andes và Thái Bình Dương, Chile có bờ biển dài 4.300 km với nhiều điểm du lịch độc đáo như sa mạc, sông băng và rất nhiều núi lửa.

1. Đảo Phục Sinh của Chile nổi tiếng với 887 bức tượng có tên là gì?

icon

Moa

icon

Moai

icon

Maya

Câu trả lời đúng là đáp án B: Đảo Phục Sinh là một trong những hòn đảo “cô đơn” nhất trái đất, đảo Phục Sinh nằm ở vùng đông nam Thái Bình Dương. Hòn đảo nổi tiếng với 887 bức tượng có tên Moai, do người Rapanui tạo ra nhiều thế kỷ trước. Những tượng Moai có trọng lượng đến 75 tấn và chiều cao khoảng 10 m, cá biệt có bức nặng 270 tấn và cao 21 m. Ngoài ra, đảo còn là thiên đường lặn và lướt sóng cùng 2 ngọn núi lửa và một vài bãi biển tuyệt đẹp.

2. Chile là quốc gia thuộc khu vực nào?

icon

Bắc Mỹ

icon

Trung Mỹ

icon

Nam Mỹ

Câu trả lời đúng là đáp án C: Chile là quốc gia ở Nam Mỹ, có lịch sử phát triển lâu đời. Các nhà khoa học đã tìm được những xác ướp có niên đại tới 5.000 năm tại miền bắc Chile, chứng minh cho quá trình phát triển lâu đời của quốc gia này.

3. Chile phát hiện những xác ướp cổ lâu đời nhất thế giới là người lớn. Điều này đúng hay sai?

icon

Đúng

icon

Sai

Câu trả lời đúng là đáp án B: Ai Cập không phải là nền văn minh đầu tiên biết đến xác ướp, mà đó chính là một dân tộc ở phía Bắc Chile. Tại đây, những xác ướp có niên đại tới 5.000 năm đã được tìm thấy với khá nhiều đồ dùng, vật dụng chôn kèm. Những xác ướp này thuộc về một nền văn minh bí ẩn, tồn tại trước chúng ta hàng nghìn năm và để lại rất ít tư liệu khảo cổ. Du khách có thể chiêm ngưỡng các hiện vật này được trưng bày tại Bảo tàng khảo cổ, thung lũng Azapa, Chile.Xác ướp cổ lâu đời này là của đứa trẻ, một trong những xác ướp Chinchoro được tìm thấy ở thung lũng Camarones ở Chile. Nó có niên đại 5050 TCN. Có tổng cộng 282 xác ướp được tìm thấy dọc theo đường bờ biển từ Ilo miền Nam Peru đến Antofagasta miền bắc Chile. Trong số đó, 149 xác ướp được làm từ người Chinchorro, và số còn còn lại là do từ tự nhiên.

4. Chile có bao nhiêu Di sản Thế giới được UNESCO công nhận?

icon

5

icon

6

icon

7

Câu trả lời đúng là đáp án A: Các di sản Thế giới của Chile đều thuộc về văn hóa. Điều này đem đến cho bạn cái nhìn sâu sắc về con người và cảnh quan hùng vĩ nơi đây. 5 di sản đó bao gồm nhà thờ Chilóe, khu phố lịch sử của thành phố Valparaiso, Humberstone và Santa Laura Salpeter Works, công viên quốc gia Rapa Nui, thị trấn Sewell Mining.

5. Địa danh nào ở Chile khô cằn nhất thế giới?

icon

Gobi

icon

Sahara

icon

Atacama

Câu trả lời đúng là đáp án C: Theo Chile Culture, địa hình Chile gồm các ngọn núi thấp dọc theo hoặc gần bờ biển, trung tâm là đồng bằng màu mỡ, nơi nông nghiệp phát triển mạnh. Sa mạc Atacama nằm ở phía bắc Chile và một phần nhỏ ở Peru, có diện tích khoảng 181.300 km2, được Kỷ lục Thế giới Guinness ghi nhận là sa mạc khô cằn nhất thế giới. Hoang mạc Atacama được xem như là “Sao Hỏa trên Trái Đất”. Vì Atacama là khu vực có bầu trời trong nhất trên Trái Đất nên đài quan sát thiên văn lớn nhất thế giới là Very Large Telescope được đặt tại đây. Ngoài ra, người ta còn sử dụng đất đai tại hoang mạc Atacama cho việc thử nghiệm những robot sau này được dùng đến trên sao Hỏa.

6. Dãy núi Andes chạy qua lãnh thổ Chile dài mấy nghìn km?

icon

7.000 km

icon

8.000 km

icon

9.000 km

Câu trả lời đúng là đáp án A: Andes là dãy núi dài nhất thế giới với 7.000 km, nơi rộng nhất hơn 500 km, chiều cao trung bình khoảng 4.000 m, gồm một chuỗi núi liên tục chạy dọc theo bờ tây lục địa Nam Mỹ. Dãy núi Andes chạy qua 7 quốc gia, trong đó có Chile.

7. Thủ đô của Chile hiện nay là thành phố nào?

icon

Montevideo

icon

Santiago

icon

Caracas

Câu trả lời đúng là đáp án B: Santiago là thành phố lớn nhất, đồng thời cũng chính là thủ đô của Chile. Thành phố này có dân số hơn 5 triệu người, được thành lập từ thế kỷ XVI, bởi người Tây Ban Nha. Hiện nay, Santiago là một trong những đô thị lớn nhất ở Nam Mỹ.

8. Ngôn ngữ chính thức Chile hiện nay là tiếng nào?

icon

Tiếng Tây Ban Nha

icon

Tiếng Anh

icon

Tiếng Bồ Đào Nha

Câu trả lời đúng là đáp án A: Do từng là thuộc địa của người Tây Ban Nha trong quá khứ, dân cư chủ yếu là người lai giữa người châu Âu và các chủng tộc khác, ngôn ngữ chính thức của Chile hiện nay là tiếng Tây Ban Nha.

Kết quả

Bạn hãy chăm chỉ hơn nhé!

điểm

Đỗ Hợp (t/h)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hoang-mac-nao-cua-chile-duoc-xem-nhu-la-sao-hoa-tren-trai-dat-post1339150.tpo