Hoảng hốt phát hiện một thanh niên treo cổ tự tử tại Đà Nẵng

Rạng sáng 21/10, người dân đi tắm biển hoảng hốt khi phát hiện 1 thanh niên treo cổ tự tử trên bãi tắm Xuân Thiều (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Ngày 21/10, công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn quận vừa xảy ra một vụ nam thanh niên treo cổ tự tử tại khu vực biển Xuân Thiều (đường Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng cùng ngày, nhiều người dân đi tắm biển tại khu vực bờ biển Xuân Thiều phát hiện thi thể một nam thanh niên tử vong trong một căn chòi trong rừng thông.

Tại hiện trường, nạn nhân tầm 20 tuổi, chết trong tư thế quỳ gối dưới sàn căn chòi, cổ treo trên sợi ống nhựa dẫn nước. Ngay sau khi nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường và thu thập thông tin vụ việc.

Sau khi khám nghiệm tử thi, đến khoảng 9h sáng cùng ngày, thi thể của nam thanh niên đã được chuyển về bệnh viện để chờ người nhà đến nhận.

 Người dân hiếu kỳ theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tự tử

Người dân hiếu kỳ theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tự tử

Trước đó, ngày 19/10, ông Nguyễn Văn Y. (tầm 40 tuổi, trú tổ 98 phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) treo cổ tự tử trên cầu Thuận Phước. Trước khi xảy ra vụ việc, ông Y. từng làm nghề lái xe taxi, nhưng sau đó chuyển sang làm môi giới đất.

Qua tìm hiểu chính quyền địa phương, gia đình ông Y. không rõ lý do nạn nhân tự tử. Chỉ biết trước khi mất, ông Y. có vay mượn nhiều tiền để đầu cơ đất đai.

Ngoài ra, khu vực bãi tắm Mân Thái (phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cũng vừa xảy ra vụ giết người nghiêm trọng vào rạng sáng 15/10. Bảo vệ bãi tắm Trần Văn Bang (51 tuổi, trú phường Mân Thái) bị nghi phạm Lê Tấn Tài (34 tuổi, trú quận Sơn Trà) sát hại trong tình trạng nghi sử dụng "ma túy đá".

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/them-mot-vu-nam-thanh-nien-treo-co-tu-tu-tai-da-nang-a303512.html