Hoảng hốt phát hiện cặp rắn hổ mang chúa giao phối trong gầm giường

Hai con rắn kịch độc bò qua một khe hở nhỏ ở phòng tắm và bị phát hiện khi gây ra tiếng động trong phòng.

Chủ nhà Thawan Auisra (56 tuổi) thức giấc vì nghe thấy tiếng động lạ trong ngôi nhà của mình ở Saraburi, miền trung Thái Lan, hôm 29/6. Ông phát hiện ra hai con rắn hổ mang đang ẩn nấp khi cúi xuống kiểm tra gầm giường. Ông hốt hoảng chạy ra ngoài và tức tốc gọi đội cứu hộ.

Đội cứu hộ có mặt ngay sau đó. Họ sử dụng dụng cụ chuyên dụng để bắt con rắn hổ mang chúa dài gần 2m dưới gầm giường. Họ bỏ con rắn thứ nhất vào túi rồi tiếp tục bắt con rắn thứ hai. Con rắn thứ hai dài hơn 2m, lúc này đang trốn trong phòng tắm. Sau khi bắt cả hai con rắn hổ mang chúa, đội cứu hộ đã mang chúng thả về nơi hoang dã.

Auisra cho rằng đôi hổ mang chúa muốn tìm chỗ an toàn để giao phối nên đã bò vào nhà mình. "Tôi đang chợp mắt thì nghe thấy tiếng động phát ra từ gầm giường. Điều đó khiến tôi hoảng sợ. Hai con rắn có thể đã bò vào nhà qua một khe nhỏ ở phòng tắm. Có thể chúng nghĩ ngôi nhà không có ai vì đèn tắt", ông chia sẻ.

Hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) là loài rắn độc dài nhất thế giới. Chúng cũng là loài rắn duy nhất xây tổ để đẻ trứng. Thời điểm giao phối của hổ mang chúa có thể thay đổi tùy theo khu vực sống. Sau khi giao phối, con cái sẽ đẻ khoảng 20-50 quả trứng. Hổ mang chúa bảo vệ tổ cẩn thận cho đến khi trứng nở

Công Hiếu (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-hoang-hot-phat-hien-cap-ran-ho-mang-chua-giao-phoi-trong-gam-giuong-a481465.html