'Hoàng hoa sứ trình đồ' chính thức được công nhận là di sản tư liệu thế giới của UNESCO

'Hoàng hoa sứ trình đồ' - cuốn sách miêu tả về một trong những hoạt động ngoại giao của Việt Nam và Trung Hoa trong thế kỷ 18 chính thức được công nhận là di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO. Ngày 16-10, lễ đón nhận và công bố danh hiệu này được tổ chức tại thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Di sản ‘Hoàng hoa sứ trình đồ” của dòng họ Nguyễn Huy ở làng Trường Lưu, nay thuộc xã Trường Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh được Thám hoa Nguyễn Huy Oánh thuộc thế hệ thứ 10 của dòng họ ghi lại. Ông làm quan dưới triều Lê - Trịnh, hoạt động chính trị, văn hóa, giáo dục và được ghi nhận đóng góp cho ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Hoa ở thế kỷ 18.

Cuốn sách chép chuyến đi sứ Trung Hoa của các sứ thần Việt Nam được viết tay trên chất liệu giấy dó bằng chữ Hán, gồm các bản đồ được vẽ bằng ba loại màu với các lời bằng chữ Hán, kích thước 30x20cm, dày 2cm. Tư liệu bao gồm bảy phần, trong đó phần chính là bản đồ hành trình gồm 204 trang ghi chép cụ thể và miêu tả về thiên nhiên, con người, thành, làng, các di tích, danh thắng, các hoạt động giao tiếp của sứ bộ với dân và chính quyền.

Trước đó, Hội nghị Toàn thể lần thứ 8 Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO tại Hàn Quốc đã ghi danh hồ sơ “Hoàng Hoa sứ trình đồ” là di sản tư liệu kí ức thế giới.

TTH

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoang-hoa-su-trinh-do-chinh-thuc-duoc-cong-nhan-la-di-san-tu-lieu-the-gioi-cua-unesco/