Hoàng hậu xuất thân thường dân của Jordan

Không chỉ là biểu tượng thời trang tại Jordan, Hoàng hậu Rania Al-Yassin còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, sự thông minh và tầm ảnh hưởng rộng rãi đến công chúng.

 Rania Al-Yassin (50 tuổi) sinh ra ở Kuwait, Palestine và cùng gia đình chuyển đến Jordan - nơi bà gặp và kết hôn với Thái tử Jordan Abdullah bin Al-Hussein. Năm 1999, Rania chính thức trở thành hoàng hậu của Jordan khi ông Abdullah lên ngôi vua. Kể từ khi được phong làm hoàng hậu, Rania là một trong những nhân vật hoàng gia được chú ý nhất tại Jordan bởi vẻ ngoài sắc sảo, xinh đẹp, trí tuệ hơn người và tấm lòng nhân hậu.

Rania Al-Yassin (50 tuổi) sinh ra ở Kuwait, Palestine và cùng gia đình chuyển đến Jordan - nơi bà gặp và kết hôn với Thái tử Jordan Abdullah bin Al-Hussein. Năm 1999, Rania chính thức trở thành hoàng hậu của Jordan khi ông Abdullah lên ngôi vua. Kể từ khi được phong làm hoàng hậu, Rania là một trong những nhân vật hoàng gia được chú ý nhất tại Jordan bởi vẻ ngoài sắc sảo, xinh đẹp, trí tuệ hơn người và tấm lòng nhân hậu.

Quốc vương Abdullah II tình cờ gặp Hoàng hậu Rania tại một bữa tiệc tối được tổ chức ở Đại học Oxford (Anh). Lúc đó, Rania đang làm việc cho một ngân hàng ở thành phố Amman (Jordan). Hai tháng sau, họ tuyên bố đính hôn. Rania chính thức bước chân vào Hoàng gia Jordan vào năm 1993.

Sau 27 năm chung sống, Hoàng hậu Rania và Quốc vương Abdullah II có 4 người con chung là Thái tử Al Hussein bin Abdullah II, Công chúa Iman Bint, Công chúa Salma bint Abdullah và Hoàng tử Hashem bin Al Abdullah.

Cả 4 người con của họ đều xuất chúng và có tài năng vượt trội. Con trai cả Hussein nổi tiếng trên mạng với hơn 2,6 triệu người theo dõi và được giới trẻ ngưỡng mộ vì lối sống lành mạnh, ưa mạo hiểm và khám phá. Công chúa Salma vừa trở thành nữ phi công lái máy bay phản lực cánh bằng đầu tiên của quân đội Jordan vào tháng 1/2020. Hai công chúa và hoàng tử còn lại đều có thành tích học tập ấn tượng.

Ngoài được tôn vinh là “Nữ hoàng của thế giới Ả Rập”, Rania còn được mệnh danh là “Nữ hoàng mạng xã hội” bởi những lần gây bão truyền thông và sự ảnh hưởng của bà đến người dân Jordan. Trên Instagram cá nhân có hơn 6 triệu người theo dõi, Hoàng hậu Jordan tự mô tả mình là một bà mẹ và người vợ đang có công việc tuyệt vời mỗi ngày. Thông qua những bài đăng của Rania, người theo dõi được truyền cảm hứng và năng lượng tích cực.

Trước khi bước chân vào Hoàng gia Jordan, Rania cũng từng là một nhân viên văn phòng bình thường. Bà tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Tổng hợp Mỹ ở Cairo, Ai Cập. Sau đó, bà làm việc trong bộ phận Marketing của Apple ở chi nhánh Amman.

Từ khi trở thành Hoàng hậu Jordan, Rania đã thực hiện nhiều chương trình từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ. Những hoạt động Rania tổ chức thường mang sứ mệnh bảo vệ trẻ em, khuyến khích giáo dục, chống lại bạo lực gia đình và nâng cao vai trò của phụ nữ. Năm 2000, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã mời bà tham dự chương trình “Sáng kiến lãnh đạo toàn cầu” để vinh danh những đóng góp của bà dành cho trẻ em và thanh thiếu niên trên thế giới.

Cho đến nay, Rania đã viết được 4 cuốn sách dành cho trẻ em, đó là The King’s Gift (xoay quanh về Quốc vương Hussein), Eternal Beauty (về Ngày của mẹ), Maha Of The Mountains (kể về một cô gái quyết tâm đến trường bất chấp sự phản đối từ gia đình và mọi người trong làng) và The Sandwich Swap (viết về trẻ em vượt qua sự khác biệt trong văn hóa). Một số tác phẩm của bà đã lọt vào danh sách bán chạy nhất của The New York Times trong mục sách trẻ em.

Hoàng hậu Rania gây ấn tượng với giới truyền thông nhờ gu thời trang tinh tế, thời thượng và thanh lịch. Bà còn từng được tạp chí Harpers and Queen bình chọn là "Đệ nhất phu nhân đẹp nhất năm 2011". Ở tuổi 50, bà liên tục nằm trong danh sách "100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới" của tạp chí Forbes, theo SCMP.

"Nữ hoàng của thế giới Ả Rập" luôn nỗ lực trong việc thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ. Quỹ Jordan River do bà thành lập thường tạo ra những dự án giúp phụ nữ địa phương tăng thu nhập và giới thiệu nền văn hóa của họ. Ngoài ra, Hoàng hậu Rania còn cố gắng thu hẹp khoảng cách đa văn hóa giữa phương Tây và Ả Rập bằng cách gia tăng tầm ảnh hưởng của mình trên các diễn đàn quốc tế.

Rania nổi tiếng là một bà mẹ yêu con. Lúc rảnh rỗi, bà thường đọc sách, xem phim hoặc nướng bánh với những thành viên khác trong nhà.

Thảo Ngân
Ảnh: Instagram NV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoang-hau-xuat-than-thuong-dan-cua-jordan-post1115875.html