Hoàng gia Brunei đưa ra mức thưởng không tưởng nếu U22 Brunei cầm hòa được U22 Việt Nam

Một số tiền 'khủng' đã được đưa ra để làm mức thưởng cho U22 Brunei nếu như tạo được bất ngờ trước U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Trong trận đấu mở màn tại SEA Games 30 môn bóng đá Nam, U22 Brunei sẽ phải chạm trán với U22 Việt Nam, một đối thủ rất mạnh, nhằm động viên khích lệ tinh thần, hoàng gia Brunei đã đưa ra mức thưởng không tưởng cho đội bóng nước nhà nều như đạt được thành tích cầm hòa trước U22 Việt Nam.

Cụ thể, Hoàng gia Brunei sẽ thưởng 20 triệu đô la Brunei (gần 350 tỷ VNĐ) nếu U22 Brunei cầm hòa U22 Việt Nam. Với mỗi bàn thắng ghi được, tuyển Brunei sẽ nhận được 5 triệu đô la Brunei. Nếu chiến thắng, đội có thể nhận 50 triệu đô la Brunei.

Faiq Bolkiah - ngôi sao số 1 của U22 Brunei, đội trưởng và cũng là Thái tử vương quốc Brunei.

Faiq Bolkiah - ngôi sao số 1 của U22 Brunei, đội trưởng và cũng là Thái tử vương quốc Brunei.

Và đây là khoản tiền thưởng cho một đội tuyển ở cấp độ trẻ nhiều nhất lịch sử bóng đá thế giới. Có thể thấy rằng chắc chắn đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn mà U22 Brunei có thể làm được vì đội bóng này được đánh giá là một trong những đội bóng yếu nhất tại giải đấu lần này.

Trong khi đó, U22 Việt Nam với sự dẫn dắt của HLV tài ba Park Hang Seo lại là một trong những ứng cử viên cho tấm huy chương Vàng tại SEA Games 30.

Đáng chú ý trong thành phần đội U22 Brunei ở SEA Games 30 lần này có sự góp mặt của Thái tử vương quốc Brunei, đội trưởng tuyển U22 Brunei - Faiq Bolkiah.

Tuyển thủ sinh năm 1998 đang chơi bóng ở Anh này là cháu của Quốc vương thứ 29 Brunei Hassanal Bolkiah - từng là người giàu nhất thế giới và là con trai cả của Hoàng tử Jefri Bolkiah, người sở hữu khối tài sản cá nhân hơn 19 tỷ USD.

Bên cạnh đó, cầu thủ này cũng rất tài năng khi anh đang thi đấu cho đội trẻ Leicester City tại giải Ngoại hạng Anh.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hoang-gia-brunei-dua-ra-muc-thuong-khong-tuong-neu-u22-brunei-cam-hoa-duoc-u22-viet-nam-171212.html