Hoàng gia Anh - 'Quyền lực mềm' của xứ sở sương mù

Vai trò tích cực của Hoàng gia Anh tại Hội nghị thượng đỉnh G7 vừa qua đã một lần nữa minh chứng cho 'quyền lực mềm' của xứ sở sương mù.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II gặp gỡ các nhà lãnh đạo G7. (Nguồn: AFP)

Nữ hoàng Anh Elizabeth II gặp gỡ các nhà lãnh đạo G7. (Nguồn: AFP)

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), hình ảnh Nữ hoàng Anh Elizabeth II và các thành viên Hoàng gia Anh tiếp đón các nhà lãnh đạo G7 trong bữa tiệc chiêu đãi tại vườn bách thảo Eden Project ở Cornwall đã cho thấy Hoàng gia đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh của nước Anh.

Đó cũng chính là lúc những cuộc hội đàm chính trị nhường chỗ cho “ngoại giao mềm” của chế độ quân chủ lập hiến. Mặc dù Hoàng gia Anh không nắm thực quyền nhưng vẫn luôn là một biểu tượng có tầm ảnh hưởng trong việc giúp Anh đổi mới và củng cố quan hệ bạn bè với các đồng minh, đối tác trên thế giới.

Ba thế hệ của Hoàng gia Anh đã có mặt trong sự kiện này, bao gồm Nữ hoàng, Thái tử Charles, Nữ công tước xứ Cornwall Camilla, Hoàng tử Wiliam và Công nương Kate Middleton.

Đặc biệt với Hoàng tử William và Công nương Kate, sự kiện lần này được đánh giá như một cột mốc quan trọng khác trong quá trình trở thành thành viên Hoàng gia cao cấp.

Ngoài bữa tiệc chiêu đãi, Nữ hoàng Anh còn tham gia chụp “bức ảnh gia đình” cùng các nhà lãnh đạo G7, đón tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng phu nhân tại lâu đài Windsor, và cùng con dâu và cháu dâu dự sự kiện của sáng kiến The Big Lunch.

Tại các sự kiện, Nữ hoàng đều biết cách tạo không khí thân mật, gần gũi, vui vẻ khi nói đùa: "Có phải mọi người đang cố gắng trông như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này không vậy?" lúc chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo G7, hay dùng kiếm để cắt bánh kem.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II trò chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng phu nhân. (Nguồn: AFP)

Trong khi đó, Thái tử Charles và Hoàng tử William tổ chức tiệc chiêu đãi dành cho các nhà lãnh đạo G7 và giám đốc điều hành của một số công ty lớn nhất thế giới để bàn về vấn đề chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Còn Công nương Kate và Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden cùng nhau đi thăm một trường tiểu học tại Cornwall.

Lịch trình bận rộn của các thành viên Hoàng gia Anh bên lề Thượng đỉnh G7 cho thấy vai trò không thể phủ nhận của Hoàng Anh và sức ảnh hưởng của họ không chỉ ở nước Anh mà cả trên thế giới.

Truyền thông Anh cũng gọi sự tích cực của Hoàng gia tại Thượng đỉnh G7 là “chiến dịch ngoại giao Hoàng gia”.

Ba thế hệ của Hoàng gia Anh có mặt trong sự kiện quan trọng này. (Nguồn: AFP)

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoang-gia-anh-quyen-luc-mem-cua-xu-so-suong-mu-148421.html