Hoàng gia Anh điều chiến đấu cơ Typhoon hộ tống 'sát thủ săn ngầm' Tu-142 của Nga

Hôm 8/3, máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh cất cánh từ căn cứ không quân Lossiemouth ở Scotland và Coningsby ở Lincolnshire để 'hộ tống' máy bay Tu-142 của Nga.

Theo RIA, lực lượng Không quân Hoàng gia Anh thông báo trên Twitter cho hay, các máy bay của Nga hoạt động tại “khu vực lợi ích của Anh”. Không quân Anh gọi động thái “hộ tống” các máy bay Nga là “những hoạt động thường lệ phối hợp với một số đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”.

Máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh hộ tống Tu-142. Ảnh: RIA.

Máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh hộ tống Tu-142. Ảnh: RIA.

Trước đó, hôm 7/3, cơ quan truyền thông của Hạm đội phương Bắc ra thông báo rằng hai máy bay chống ngầm Tu-142 của Nga vừa bay qua vùng biển trung lập Barents, Na Uy, biển Bắc và Đại Tây Dương để khảo sát và đưa ra dự đoán về việc khởi động cuộc tập trận của NATO ở Na Uy. Phía Nga khẳng định toàn bộ các chuyến bay đều được thực hiện theo đúng quy định hoạt động trên không phận quốc tế.

Hoạt động bay của hai chiếc Tu-142 kéo dài 15 giờ đồng hồ. Chuyến bay của hai “sát thủ săn ngầm” Tu-142 diễn ra ngay trước thời điểm NATO tiến hành cuộc tập trận mang tên “Cold Response 2020” từ ngày 9/3 tại Na Uy. Khoảng 15.000 quân nhân bao gồm 6.000 binh sĩ nước ngoài tham gia cuộc tập trận này.

Theo thông tin từ căn cứ Lossimuth cũng khẳng định máy bay của Nga không bay vào không phận của Anh mà vẫn hoạt động gần “khu vực lợi ích của Anh”.

Được biết, Không quân Hoàng gia Anh những năm gần đây liên tục theo dõi các hoạt động của những chuyến bay từ phía Nga gần với Anh và trên vùng Baltic. Máy bay quân sự Nga không xâm phạm vào không phận Vương quốc Anh, tất cả những trường hợp “hộ tống” giám sát đều được thực hiện mà không xảy ra bất cứ sự phản kháng nào của các bên.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các phi công đã hạ cánh thành công tại một trong những sân bay của Hạm đội phương Bắc.

Mẫu thử nghiệm của Tu-142 có chuyến bay đầu tiên vào ngày 18/7/1968 và được giới thiệu chính thức vào tháng 12/1972. Tu-142 là một loại máy bay chống tàu ngầm - trinh sát biển của Nga. Máy bay này được sản xuất dựa trên nguyên mẫu là máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95.

Máy bay được trang bị bốn động cơ tuốc bin hai cánh quạt trái chiều NK-12MP (động cơ mạnh nhất dòng động cơ phản lực cánh quạt). Một phi hành đoàn của Tu-142 gồm 9-10 người, có chỉ huy, phó chỉ huy, hoa tiêu, kỹ sư, nhân viên phụ trách thiết bị dò tìm.

Video: Hoàng gia Anh điều chiến đấu cơ Typhoon hộ tống “sát thủ săn ngầm” Tu-142 của Nga.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/hoang-gia-anh-dieu-chien-dau-co-typhoon-ho-tong-sat-thu-san-ngam-tu142-cua-nga-post334434.info