Hoàng Đức lập siêu phẩm, U-22 Việt Nam ngược dòng hạ Indonesia

Bị U-22 Indonesia dẫn trước 1-0 nhưng U-22 Việt Nam vẫn ngược dòng ngoạn mục hạ đối thủ 2-1 bằng hai bàn thắng của Thành Chung và siêu phẩm phút cuối của Hoàng Đức.

Dưới đây là diễn biến chính trận đấu:

Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Kết quả chung cuộc U-22 Việt Nam (VN) ngược dòng đánh bại U-22 Indonesia 2-1 nhờ hai pha lập công trong hiệp 2 của Thành Chung và Hoàng Đức.

Như vậy, sau ba lượt trận bảng B SEA Games 30, U-22 VN dẫn đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối (hiệu số 14-2), Thái Lan và Indonesia cùng 6 điểm nhưng Thái Lan xếp thứ hai nhờ hơn hiệu số (10-2 so với 5-2). Singapore cùng Lào có 1 điểm còn Đông Timor chưa có điểm nào.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng quyết định.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng quyết định.

Phút 90+2, Tiến Linh đối mặt thủ môn Nadeo nhưng lại dứt điểm vọt xà không thể tin nỗi.

Vaooooooooooooooooòo. Phút 90+1, Hoàng Đức tung cú sút xa rất căng đưa bóng bay vào góc cao khung thành trước sự bay người bất lực của thủ thành Nadeo. 2-1 cho U-22 VN.

Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.

Phút 90, Quang Hải đá phạt góc bất ngờ cho Tiến Linh sút bóng đến đúng vị trí của Đức Chinh nhưng cú giật gót cận thành của Đức Chinh lại đi ra ngoài.

Phút 89, Đức Chiến vừa vào sân đã chấn thương rời sân nhường chỗ cho Ngọc Bảo.

Phút 86, Tấn Sinh chấn thương rời sân nhường chỗ cho Đức Chiến.

Phút 81, người ghi bàn mở tỉ số trận đấu Rizki Sani rời sân nhường chỗ cho Abimanyu Syahrian.

Phút 78, Hùng Dũng sút xa rất nguy hiểm nhưng thủ môn Nadeo vẫn chơi xuất sắc đổ người đẩy bóng cứu thua.

Các cầu thủ Việt Nam nỗ lực tìm bàn thứ hai.

Phút 77, từ tình huống tương tự bàn gỡ hòa, Hùng Dũng đá phạt góc vào cho Thành Chung băng vào cắt mặt cầu thủ Indonesia đánh đầu ngược vọt xà.

Phút 75, Hùng Dũng đá phạt góc ngược lại cho Hoàng Đức bắt volley nhưng thủ môn Nadeo chơi tỉnh táo ôm gọn bóng.

Phút 74, Hoàng Đức thoát xuống nhưng chuyền ngược lại bị hậu vệ Indonesia phá bóng ra.

Hai đội tranh cãi quyết liệt.

Phút 71, hai đội lao vào nhau tranh cãi quyết liệt sau pha đi bóng của Tiến Linh.

Thành Chung vui mừng sau bàn thắng.

Vaoooooooooooooooooooòo. Phút 64, từ quả đá phạt góc của Hùng Dũng, Thành Chung băng vào đánh đầu ngược đưa bóng vào góc xa ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U-22 VN.

Phút 61, Trọng Hoàng tạt vào cho Đức Chinh nỗ lực dứt điểm trong tư thế khó không thành công.

Phút 58, Đức Chinh phạm lỗi với Rizki Sani nhận thẻ vàng để ngăn chặn pha phản công nhanh của Indonesia.

U-22 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội đầu hiệp 2.

Phút 50, bộ bao Đức Chinh - Tiến Linh - Quang Hải phối hợp để đội trưởng U-22 VN dứt điểm nhưng bóng đi quá nhẹ.

Ngay đầu hiệp 2, U-22 VN có sự thay đổi người đầu tiên. Tấn Tài rời sân nhường chỗ cho Đức Chinh.

Trọng tài thổi coi cho hiệp 2 bắt đầu.

Trọng tài Alshamrani Majed Mohammed thổi còi kết thúc hiệp 1, U-22 Indonesia tạm dẫn U-22 VN 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Rizki Sani bắt nguồn từ sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

U-22 Việt Nam gặp khó trước U-22 Indonesia.

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

Phút 40, Mila có pha dứt điểm trong vòng cấm đi vọt xà. Sau pha bóng này, Mila bị đau phải nằm sân.

Phút 37, Trọng Hoàng tung cú sút xa đưa bóng đi đập đất vào góc xa nhưng thủ môn Nadeo kịp đổ người đẩy bóng cứu thua.

Hai đội thi đấu rất quyết liệt trong những phút đầu tiên của trận đấu.

Phút 30, thủ thành Nadeo băng ra phá bóng va chạm với đồng đội Adi Bagas khiến cầu thủ này nằm sân.

Phút 29, Indonesia có pha phản công nhanh rất nguy hiểm, Mila nhận bóng của đồng đội băng vào đánh đầu cận thành ra ngoài.

Phút 26, Quang Hải dứt điểm không chính xác.

Phút 24, Trọng Hoàng phối hợp rất hay với Hùng Dũng nhưng cú ra chân cực nhanh và mạnh của Hùng Dũng lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Sai lầm của thủ môn Tiến Dũng giúp...

... U-22 Indonesia mở tỉ số 1-0.

Vaoooooooooooooooooòo. Phút 23, thủ môn Tiến Dũng nhảy lên bắt bóng không dính, Rizki Sani nhanh chóng ập vào đánh đầu ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho U-22 Indonesia.

Phút 21, nhận thấy thủ môn Indonesia dâng cao, Hùng Dũng tung cú sút rất xa từ phần sân nhà nhưng không chính xác.

Phút 16, Tiến Linh dứt điểm ngay chính diện vòng cấm Indonesia nhưng bật người cầu thủ Indonesia bật ra.

Video các CĐV Việt Nam nhộn nhịp bên ngoài sân vận động. Clip: CÔNG TUẤN

Video các CĐV Indonesia. Clip: CÔNG TUẤN

HLV Park Hang-seo đã gây bất ngờ khi tung ra đội hình khá lạ mắt. Tuy nhiên, đây vẫn là những cái tên xuất sắc nhất của U-22 VN với đầy đủ những Văn Hậu, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Quang Hải hay Tiến Linh.

Trong khung thành U-22 VN là thủ môn Bùi Tiến Dũng, bộ ba trung vệ là Văn Hậu, Tấn Sinh, Thành Chung, hai bên cánh là Thanh Thịnh và Tấn Tài. Hoàng Đức sẽ đá cặp với Hùng Dũng ở trung tâm hàng tiền vệ, trong khi đó Trọng Hoàng và Quang Hải sẽ hỗ trợ cho tiền đạo cắm Tiến Linh.

Đội hình ra sân của U-22 Việt Nam. Ảnh: VFF.org.vn

Danh sách thi đấu của hai đội.

Đội hình ra sân của hai đội:

U-22 VN: Tiến Dũng, Tấn Sinh, Thành Chung, Thanh Thịnh, Tấn Tài, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh.

U-22 Indonesia: Nadeo, Ryandi, Setyo, Dodi, Adi Bagas, Sulflandi, Witan, Rachmat, Asnawi, Sami, Sovaldo.

Ở hai trận đấu sớm bảng B SEA Games 30, U-22 Thái Lan đã vượt qua U-22 Singapore với tỉ số 3-0, trong khi đó U-22 Lào cũng đánh bại U-22 Brunei 3-0.

Như vậy, U-22 Thái Lan đã tạm thời vượt qua U-22 Indonesia để vươn lên vị trí nhì bảng B với cùng 6 điểm nhưng hơn hiệu số (10-2 so với 4-0), U-22 VN vẫn giữ vị trí đầu bảng với 6 điểm hiệu số 11-2. Lào vươn lên thứ tư với 4 điểm, Singapore chỉ có 1 điểm còn Đông Timor chưa có điểm nào.

-----------------------------------------------------------------------------

U-22 Indonesia chỉ cần hòa U-22 VN là có lợi thế lớn để đi tiếp, trong khi đó thầy trò HLV Park Hang-seo cần phải thắng U-22 Indonesia mới rộng đường tính toán.

19 giờ tối nay (1-12), U-22 VN sẽ gặp U-22 Indonesia tại lượt trận thứ ba bảng B SEA Games 30 trên sân Rizal Memorial. Sau hai lượt trận, cả VN lẫn Indonesia đều toàn thắng giành trọn 6 điểm nhưng U-22 VN dẫn đầu bảng vì hơn hiệu số Indonesia (12-1 so với 4-0). Theo sau là U-22 Thái Lan có 3 điểm, U-22 Singapore và U-22 Lào 1 điểm còn Đông Timor chưa có điểm nào.

Thầy Park tính toán gì để giúp U-22 Việt Nam thắng U-22 Indonesia?

Dù U-22 VN dẫn đầu bảng nhưng U-22 Indonesia đang có lợi thế hơn. Lý do là vì hai chiến thắng của U-22 Indonesia có giá trị lớn hơn U-22 VN. Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ thắng hai đối thủ yếu nhất bảng Đông Timor (6-0) và Lào (6-1). Trong khi đó, Indonesia thắng hai đối thủ mạnh cạnh tranh trực tiếp là Thái Lan và Singapore với cùng tỉ số 2-0.

Chính vì lẽ đó, nếu U-22 Indonesia không thua U-22 VN, thầy trò ông Indra Sjafri sẽ có cửa lớn để đi tiếp, bởi hai đối thủ còn lại chỉ là Lào và Đông Timor. Điều đó cũng đồng nghĩa, Indonesia sẽ đẩy U-22 VN rơi vào thế “sống mái” với U-22 Thái Lan ở lượt trận cuối.

Thầy Park rất xem trọng trận đấu này khi ông tuyên bố sẽ tung đội hình mạnh nhất của U-22 VN vào sân. Ông cũng chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu trong các buổi tập luyện của U-22 VN. Chiến lược gia người Hàn Quốc còn chỉ bảo từng ly từng tí cho các học trò cách phòng ngự, hóa giải các đợt tấn công của Indonesia.

HLV Park Hang-seo chỉ dạy các cầu thủ phòng ngự rất kỹ trên sân tập.

Hồi tháng 3, U-22 VN từng đánh bại U-22 Indonesia đầy khó nhọc 1-0 ở vòng loại U-23 châu Á trên sân nhà Thống Nhất. Bàn thắng duy nhất đến từ cú đánh đầu của Triệu Việt Hưng đúng ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Đây là giải mà U-22 Indonesia chơi không hay, họ thua Thái Lan đến 0-4 nhưng vẫn đủ sức làm khó cho thầy trò ông Park ngay trên đất khách.

Bây giờ Indonesia lại cho thấy một bộ mặt rất khác và cực kỳ đáng gờm. Bằng chứng là họ “trả nợ” thành công, đánh bại Thái Lan 2-0 ở trận ra quân vòng bảng SEA Games 30 bằng lối chơi hết sức thuyết phục.

Thầy Park thừa hiểu, U-22 Indonesia ở SEA Games 30 bây giờ rất khác so với U-22 Indonesia tại vòng loại U-23 châu Á.

U-22 VN vẫn được đánh giá cao hơn U-22 Indonesia nhưng với những màn trình diễn vừa qua, Indonesia hoàn toàn đủ sức hạ U-22 VN.

U-22 Việt Nam khởi đầu thuận lợi với hai trận toàn thắng tại SEA Games 30.

SEA Games 29, U-22 VN từng khởi đầu ngoạn mục với ba trận toàn thắng vòng bảng. Nhưng sau đó, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng hụt hơi lần lượt hòa Indonesia 0-0 và thua Thái Lan 0-3 bị loại khỏi giải.

Hành trình của đội U-22 VN tại SEA Games 30 có gì đó rất giống với hai năm trước. Nhưng hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo biết rút ra những bài học kinh nghiệm để vượt qua “giao lộ định mệnh” này.

Nếu thắng U-22 Indonesia, cánh cửa vòng bán kết SEA Games 30 sẽ mở toang với U-22 VN.

HLV Park Hang-seo sẽ tung ra đội hình mạnh nhất với sự có mặt Hùng Dũng, Tiến Linh?

Dự đoán: U-22 VN thắng U-22 Indonesia 3-1.

PHẠM QUANG - ẢNH: ANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/hoang-duc-lap-sieu-pham-u22-viet-nam-nguoc-dong-ha-indonesia-874127.html