'Hoàng Đức có phẩm chất đặc biệt ở tuyển Việt Nam'

BLV Quang Tùng cho rằng Hoàng Đức nằm trong số ít cầu thủ thi đấu ấn tượng ở trận thắng Malaysia 2-1 tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 tối 11/6.

Trong ngày Quang Hải vắng mặt vì án treo giò và Tuấn Anh không kịp hồi phục chấn thương, Hoàng Đức được đá chính trước Malaysia. HLV Park Hang-seo bố trí tiền vệ CLB Viettel thi đấu bên cạnh Xuân Trường, Văn Đức ở giữa sân trong sơ đồ 3-5-2. Trong đó, Hoàng Đức chơi tiền vệ lệch trái, thay thế đúng vai trò của Quang Hải để lại.

Tiền vệ sinh năm 1998 thi đấu ấn tượng cả 2 vai trò tấn công và phòng ngự. Đặc biệt là pha bóng giữa hiệp 2, Hoàng Đức rê bóng qua 4 cầu thủ Malaysia, rồi chuyền "dọn cỗ" cho Trọng Hoàng thoát xuống đối mặt thủ môn. Dù vậy, pha dứt điểm cuối cùng đưa bóng chệch cột.

 Hoàng Đức liên tục dùng kỹ thuật để gây khó khăn cho cầu thủ Malaysia. Ảnh: Y Kiện.

Hoàng Đức liên tục dùng kỹ thuật để gây khó khăn cho cầu thủ Malaysia. Ảnh: Y Kiện.

Nhân tố đặc biệt

"Trong đội hình tuyển Việt Nam, Hoàng Đức có lẽ là cầu thủ hiếm hoi đủ sức tạo ra những pha đi bóng như vậy. Đức có tốc độ, kỹ thuật, giữ thăng bằng tốt, và đặc biệt là sự tự tin, táo bạo để tạo nên những pha solo. Trong tình huống phút 64, Hoàng Đức cầm bóng, xử lý trong đoạn đường dài, trước khi chọc khe cho Trọng Hoàng", BLV Quang Tùng nhận định cùng Zing.

"Từ vòng loại U23 châu Á 2020, cho đến SEA Games 30 và hiện tại, Hoàng Đức đã thể hiện phẩm chất đặc biệt ở đội tuyển. Sau từng năm, Hoàng Đức tiếp tục tiến bộ về kỹ năng và kinh nghiệm thi đấu. Hoàng Đức đang trên đà trở thành cầu thủ đặc biệt quan trọng của bóng đá Việt Nam", anh khen ngợi.

HLV Park tiếc nuối khi Trọng Hoàng cứa lòng đưa bóng chệch cột. Trước đó, Hoàng Đức nhận bóng từ giữa sân. Trong không gian hẹp, tiền vệ của CLB Viettel xử lý táo bạo, thoát vòng vây của 3 cầu thủ Malaysia. Hoàng Đức có hai phương án là chuyền lên cho Trọng Hoàng ở vị trí thoáng, hoặc tiếp tục rê bóng. Anh quyết định dẫn bóng qua thêm một cầu thủ và chuyền cho Trọng Hoàng khi cơ hội rõ ràng hơn.

"Đây là điểm nhấn đặc biệt của trận đấu. Sang hiệp 2, tuyển Việt Nam đối mặt sức ép lớn từ Malaysia. Các tiền vệ, tiền đạo bị tâm lý, dẫn đến nhiều pha xử lý lỗi. Pha bóng của Hoàng Đức mở ra cơ hội đối mặt hiếm hoi cho chúng ta ở trận này. Nếu Trọng Hoàng dứt điểm tốt, tuyển Việt Nam không phải vất vả như vậy. Sau pha bóng đó, các cầu thủ tự tin hơn", BLV Quang Tùng phân tích.

Tốc độ của Hoàng Đức nhiều lần làm khổ cầu thủ Malaysia. Trong trận, ít nhất 4 tình huống đối phương phải phạm lỗi để ngăn tiền vệ sinh năm 1998 rê bóng. Điển hình như tình huống phút 89, cầu thủ Malaysia phải phạm lỗi thô thiển từ sau với tuyển thủ Việt Nam. Nếu Hoàng Đức thoát đi, Malaysia phải đối mặt tình huống 4 đánh 4.

"Sự tiến bộ lớn nhất của Hoàng Đức trong năm 2021 là khả năng phòng ngự. Tại V.League 2021, Khắc Ngọc gần như không ra sân. Hoàng Đức gánh vác nhiều vai trò hơn, đặc biệt là hỗ trợ phòng ngự tại CLB Viettel. Vì thế, tư duy phòng ngự của Hoàng Đức, độ quyết liệt trong các pha tranh chấp cải thiện, so với những gì cậu ấy từng thể hiện trong năm 2019", BLV Quang Tùng chia sẻ.

Cựu danh thủ Hồng Sơn từng nói: "Hoàng Đức giống tôi ở chỗ, cậu ấy chơi bóng chứ không phải đá bóng". BLV Quang Tùng cho rằng Hoàng Đức của hiện tại có cả 2 yếu tố chơi bóng và đá bóng. "Chơi bóng" ở đây là sự ngẫu hứng, kỹ thuật, phát huy được bản năng. Còn "đá bóng" là bản lĩnh, độ quái trên sân sau những năm tích lũy kinh nghiệm.

"Hoàng Đức đang phát triển đúng hướng, vừa giữ được phẩm chất đặc biệt, vừa tiếp tục cải thiện điểm yếu. Trong tương lai, Đức có thể là tiền vệ toàn diện nhất của bóng đá Việt Nam", anh nhấn mạnh.

Quế Ngọc Hải xứng danh đội trưởng tuyển Việt Nam. Ảnh: Y Kiện.

Dấu ấn CLB Viettel

Dưới thời HLV Park, dàn cầu thủ CLB Hà Nội và HAGL được xem là nòng cốt của đội tuyển. Trước Malaysia, Tấn Trường, Văn Hậu, Duy Mạnh là 3 cầu thủ CLB Hà Nội đá chính. Sau đó, Đức Huy vào sân từ ghế dự bị. Quang Hải không ra sân vì bị treo giò. HAGL có các cầu thủ Xuân Trường, Công Phượng đá chính, Văn Thanh và Hồng Duy vào sân từ hiệp 2.

BLV Quang Tùng cho rằng điểm nhấn trong trận thắng Malaysia 2-1 phải là các cầu thủ CLB Viettel. Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng thi đấu chắc chắn ở vị trí trung vệ. Hoàng Đức đáp ứng hơn cả kỳ vọng trong vai trò thay thế Quang Hải ở giữa sân. Trọng Hoàng trở lại, dù chưa xuất sắc, nhưng thi đấu tròn vai.

"Bên cạnh Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải chơi xuất sắc ở trận này. Thậm chí, Ngọc Hải là cầu thủ hay nhất trong trận thắng của tuyển Việt Nam trước Malaysia. Người đội trưởng thể hiện bản lĩnh trong khoảnh khắc bước lên chấm 11 m. Nhưng dấu ấn đặc biệt của Ngọc Hải ở trận này là vai trò phòng ngự", BLV Quang Tùng khen ngợi.

"Nói một cách công bằng, đây là trận đấu tuyển Việt Nam chưa hay. Chúng ta đánh mất thế trận ở nhiều thời điểm, tuyến giữa không cầm bóng tốt, và hỗ trợ phòng ngự từ giữa sân không ấn tượng. Từ đó, áp lực dồn lên 3 trung vệ ở trận này rất lớn. Sự tỉnh táo của Ngọc Hải giúp tuyển Việt Nam đứng vững trong rất nhiều tình huống", BLV Quang Tùng phân tích.

Theo BLV kỳ cựu, trận thắng Malaysia 2-1 là kết quả "hú vía" cho tuyển Việt Nam. Dù sao, 3 điểm là thành quả cuối cùng. HLV Park và ban huấn luyện đã nhìn ra vấn đề nhằm chấn chỉnh cho trận đấu quan trọng gặp UAE. Ở đó, chúng ta cần ít nhất một điểm để chắc chắn nhất bảng G và không cần bận tâm đến cuộc chiến của các đội nhì bảng.

"Trước Malaysia, chúng ta gặp khó vì mất sự chủ động ở giữa sân. Việc Quang Hải không góp mặt là tổn thất của đội tuyển. Trận tới, Hải trở lại, Tuấn Anh cũng có thể tái xuất, hy vọng tuyến giữa Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất khi chạm trán UAE mạnh hơn chúng ta.

Tuấn Anh và Quang Hải vẫn là 2 phương án ưu tiên cho tuyến giữa. Với Hoàng Đức, tôi nghĩ HLV Park sẽ tiếp tục đặt niềm tin. Bộ ba Tuấn Anh, Quang Hải và Hoàng Đức là sự lựa chọn tối ưu để tuyển Việt Nam sẵn sàng đối đầu UAE", anh dự đoán.

Hoàng Đức solo qua 4 cầu thủ Malaysia từ giữa sân Tiền vệ CLB Viettel để lại dấu ấn với pha đột phá và chuyền bóng thuận lợi cho Nguyễn Trọng Hoàng ở trận gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đêm 11/6.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoang-duc-co-pham-chat-dac-biet-o-tuyen-viet-nam-post1226451.html