Hoàng Đức bình phục sớm, đội tuyển Việt Nam hứng khởi tập luyện

Sau Trọng Hoàng, Văn Hậu, Văn Xuân, Xuân Trường, đến lượt tiền vệ Hoàng Đức đã bình phục chấn thương và trở lại tập luyện cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Chiều tối 21-5, đội tuyển bóng đá Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Ở buổi tập này, Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo vui mừng chào đón sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Trước đó, Hoàng Đức gặp chấn thương đụng dập xương bàn chân trái trong một tình huống tranh chấp bóng với đồng đội. Theo dự tính ban đầu, Hoàng Đức cần từ một đến hai tuần mới có thể tập trở lại. Tuy nhiên, với nỗ lực trị liệu của đội ngũ bác sĩ đội tuyển, cộng với tinh thần quyết tâm cũng như lợi thế về sức trẻ của cá nhân Hoàng Đức, tiền vệ trẻ của Viettel FC đã có tốc độ hồi phục rất nhanh.

Tiền vệ Hoàng Đức (bên trái) đã bình phục chấn thương. Ảnh: VFF

Tiền vệ Hoàng Đức (bên trái) đã bình phục chấn thương. Ảnh: VFF

Tại buổi tập chiều tối 21-5, không chỉ tham gia đầy đủ phần khởi động, Hoàng Đức còn “nuốt trọn” phần kiểm tra thể lực với màn thể hiện không thua kém các đồng đội. Tất nhiên, Hoàng Đức vẫn cần thêm thời gian để đạt tới sự bình phục hoàn toàn trước khi đủ thể trạng để thi đấu. Tuy vậy, sự hồi phục sớm hơn dự kiến của Hoàng Đức đã mang đến bầu không khí tập luyện rất hứng khởi cho toàn đội.

* Cũng trong ngày 21-5, đội tuyển U.22 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trong cả buổi sáng và buổi chiều. Riêng buổi chiều, giờ tập của U.22 Việt Nam được điều chỉnh tập lúc 19 giờ nhằm tránh trùng giờ tập với đội tuyển quốc gia, giúp các cầu thủ trẻ có sự tập trung tốt hơn, đồng thời cũng tạo điều kiện cho HLV trưởng Park Hang-seo quan sát, đánh giá sự tiến triển của các cầu thủ.

Hiện tại, ban huấn luyện đội tuyển U.22 Việt Nam đã dành nhiều thời lượng cho các bài tập mang đối kháng nhằm giúp các cầu thủ lĩnh hội tốt hơn về chiến thuật cũng như phát hiện những điểm hạn chế của các vị trí trên sân để có sự chỉnh sửa kịp thời. Nhóm các cầu thủ vừa lên hội quân gồm 3 cầu thủ Sông Lam Nghệ An và 3 cầu thủ Công An nhân dân đã thể hiện khá tốt khả năng bắt nhịp cùng đồng đội.

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/hoang-duc-binh-phuc-som-doi-tuyen-viet-nam-hung-khoi-tap-luyen-660264