'Hoàng đế' Nadal giúp Tây Ban Nha đăng quang Davis Cup 2019

Đội tuyển quần vợt Tây Ban Nha đã có chiến thắng dễ 2-0 trước tuyển Canada tại chung kết cúp quần vợt đồng đội nam Davis Cup 2019, qua đó đăng quang một cách thuyết phục ngay tại quê nhà.

Nadal cho thấy phong độ ấn tượng của mình tại giải năm nay. Ảnh: Eurosport

Nadal cho thấy phong độ ấn tượng của mình tại giải năm nay. Ảnh: Eurosport

Ở trận chung kết này, nhận được sự cổ vũ của khán giả nhà, cùng với hai tay vợt giàu kinh nghiệm, Tây Ban Nha đã có chiến thắng ở hai trận đánh đơn và lên ngôi vô địch.

Roberto Batista Agut là người lĩnh ấn tiên phong cho tuyển xứ Bò tót. Tay vợt này chỉ vừa mới trở lại cùng đồng đội sau đám tang cha. Tay vợt hạng 9 thế giới chỉ gặp nhiều khó khăn trước đối thủ 19 tuổi người Canada Felix Auger-Aliassime trong séc 1, trước khi có thắng lợi 7-6, 6-3 sau 2 séc đấu, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn 1-0. Sau khi giành chiến thắng, Agut đã bật khóc nức nở.

Nadal và đồng đội khẳng định sức mạnh trên quê nhà. Ảnh: Eurosport

Người thi đấu tiếp theo cho Tây Ban Nha là tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal. “Nhà Vua ATP” cũng chỉ mất 2 séc để vượt qua Denis Shapovalov với tỷ số 6-3, 7-6, qua đó giúp Tây Ban Nha vô địch Davis Cup mà không cần tới trận đánh đôi. Đây cũng là chiến thắng thứ 7 của Nadal tại giải và anh bất bại ở nội dung đánh đơn Davis Cup kể từ năm 2004 (lập kỷ lục bất bại với 29 trận thắng liên tiếp ở nội dung đánh đơn).

“Tây Ban Nha là nhà vô địch mới của Davis Cup, còn Nadal lại một lần nữa chứng tỏ, tại sao cậu ấy quá đặc biệt” - Huyền thoại Boris Becker

Chỉ tính riêng 7 ngày vừa qua, Nadal đã giành được… 8 trận thắng (trong đó có 5 trận đánh đơn mà không để thua bất kỳ séc nào). Khởi đầu VCK Davis Cup bằng chiến thắng 6-3, 7-6 (9-7) và kết thúc cũng bằng chiến thắng có điểm số 6-3, 7-6 (9-7), giành ngôi vô địch, Nadal đã trải qua một mùa giải quá tuyệt vời, ở thời điểm người ta lại tưởng rằng, anh khó “bùng nổ thêm” lần nào khác nữa.

Niềm vui của nhà vô địch Davis Cup 2019. Ảnh: Eurosport

Sau 8 năm, Tây Ban Nha mới lại đăng quang Davis Cup kể từ năm 2011 và là lần thứ 6 (sau các năm 2000, 2004, 2008, 2009 và 2011) đội tuyển nước này đăng quang tại giải đấu lớn nhất của quần vợt đồng đội nam. Với riêng Nadal, đây là chức vô địch Davis Cup lần thứ 5 trong sự nghiệp của tay vợt 33 tuổi này.

Davis Cup 2019 là phiên bản mới, giải đấu có Vòng chung kết được tổ chức tập trung trong 1 tuần lễ tại một địa điểm duy nhất - sân Caja Magica (Madrid) và là nơi 18 đội tuyển tranh tài cùng nhau, để chọn ra một đội tuyển mạnh nhất.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/tennis/hoang-de-nadal-giup-tay-ban-nha-dang-quang-davis-cup-2019-20191125135115153.htm