Hoàng Công Lương kháng cáo

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nóng, ẩm quay trở lại Bắc Bộ; Hoàng Công Lương kháng cáo; Bắt đối tượng liên quan đến tử tù Thọ 'sứt'; Kiên Giang: Bắt khẩn cấp đối tượng cắt cổ tài xế xe ôm trong đêm; Ấn Độ - Pakistan pháo kích lẫn nhau, 7 người chết; Sau thượng đỉnh ở Hà Nội, Mỹ - Hàn quyết định dừng tập trận.

* Nóng, ẩm quay trở lại Bắc Bộ

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh tại Bắc bộ đang suy yếu, khiến nóng ẩm quay trở lại.

Trong ngày 3-3, Tây Bắc bộ có thể xuất hiện mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 19 - 29 độ C.

Đông Bắc bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhẹ. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ từ 21 - 27 độ C.

Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, sáng sớm xuất hiện mưa rào nhẹ vài nơi. Về trưa giảm mây. Nhiệt độ cao nhất ở mức 26 độ C, thấp nhất ở mức 20 độ C. Trời nóng và ẩm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 21 – 29 độ C, có nơi cao hơn, lên đến 32 độ C.

* Hoàng Công Lương kháng cáo

Đến ngày 3-3, TAND TP Hòa Bình đã nhận được đơn kháng cáo của Hoàng Công Lương (nguyên bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hòa Bình), Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc Bệnh viện), Hoàng Đình Khiếu (nguyên Phó giám đốc Bệnh viện), Trần Văn Thắng (nguyên Trưởng phòng vật tư) và Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn).

Bị cáo Hoàng Công Lương tại phiên sơ thẩm một tháng trước. (Ảnh: Phạm Dự/ VnExpress)

Bị cáo Hoàng Công Lương tại phiên sơ thẩm một tháng trước. (Ảnh: Phạm Dự/ VnExpress)

Theo lãnh đạo TAND tỉnh Hòa Bình, tòa còn nhận được đơn kháng cáo của bị đơn dân sự là Công ty Cổ phần dược phẩm Thiên Sơn và 9 đại diện cho gia đình bị hại. Phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra vào tháng 4-2019.

* Bắt đối tượng liên quan đến tử tù Thọ "sứt"

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa bắt giữ đối tượng Diệp Văn Duy (SN 1993), trú tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Duy bị Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, Duy đã được Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt", tử tù vượt ngục cùng Nguyễn Văn Tình vào tháng 9-2017) liên lạc, chỉ đạo đi nhận số lượng lớn ma túy đá, heroin bán cho Nguyễn Văn Cương (tức Cương "bức") (SN 1988), trú tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành nhiều lần trong năm 2015.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã bàn giao đối tượng Diệp Văn Duy cho Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để tiếp tục điều tra.

* Kiên Giang: Bắt khẩn cấp đối tượng cắt cổ tài xế xe ôm trong đêm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Kiên Giang vừa ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối với Sóc Tha (1955, quốc tịch Campuchia, tạm trú số 83, Võ Trường Toản, Rạch Giá) vì hành vi giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Sóc Tha tại cơ quan điều tra (Ảnh VOV)

Theo lời khai, trước tết nguyên đán khoảng 10 ngày, vào khoảng 21h, Sóc Tha gọi điện thoại yêu cầu Lâm (chưa rõ họ và năm sinh) đưa về đường Kinh 2, Mỹ Thuận, Hòn Đất.

Khi đến nơi, mặc dù đã thỏa thuận giá là 70.000 đồng, Lâm yêu cầu Tha trả 170.000. Hai bên cự cãi, Lâm rút dao tấn công Tha. Tha tránh được, đâm lại Lâm. Sau đó, Lâm bỏ đi nhưng quay lại chửi nên Tha cầm dao chạy đến cắt cổ Lâm.

Tha đẩy xác Lâm xuống mé kênh và lấy xe của Lâm chạy trốn qua Campuchia. Lâm bị bắt giữ khi đang ở một casino trên đất Campuchia gần với biên giới Thái Lan.

* Ấn Độ - Pakistan pháo kích lẫn nhau, 7 người chết

Ngày 2-3, Ấn Độ và Pakistan nã súng cối và pháo vào nhau ở khu vực tranh chấp Kashmir, mặc dù căng thẳng giữa hai bên đã hạ nhiệt sau khi Pakistan thả phi công Ấn Độ bị bắn hạ hôm 1-3, theo AFP.

Hai binh sĩ và hai thường dân chết bên phía Pakistan. Tại Ấn Độ, một phụ nữ và hai đứa con chết sau khi đạn súng cối phá hủy ngôi nhà của họ.

Dân làng tại biên giới trú ẩn ở các boong-ke. Cảnh sát yêu cầu người dân không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết.

Khu vực các bên kiểm soát ở Kashmir. (Đồ họa: CNN)

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan bùng lên sau khi không quân Ấn Độ không kích địa điểm được cho là trại huấn luyện khủng bố Jaish-e-Mohammed, bên kia biên giới thực tế giữa Ấn Độ và Pakistan, tại khu vực tranh chấp Kashmir. Jaish-e-Mohammed là nhóm Hồi giáo chịu trách nhiệm vụ đánh bom tự sát hôm 14/2 ở thành phố Srinagar khiến 44 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

* Sau thượng đỉnh ở Hà Nội, Mỹ-Hàn quyết định dừng tập trận

Theo hãng thông tấn Yonhap, quyết định dừng hai cuộc tậm trân chung thường niên quy mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc được đưa ra sau cuộc điện đàm hôm 2-3 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan.

"Các bộ trưởng đã tuyên bố rõ ràng rằng, quyết định điều chỉnh lịch huấn luyện của liên minh (Mỹ - Hàn) phản ánh nguyện vọng của chúng tôi nhằm giảm căng thẳng và ủng hộ những nỗ lực ngoại giao hướng tới việc hoàn tất quá trình giải trừ hạt nhân hoàn toàn bán đảo Triều Tiên một cách có thể kiểm chứng được", trích thông cáo chung của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Lầu Năm góc.

Nhà chức trách Mỹ và Hàn Quốc cho biết thêm, mặc dù chấm dứt các cuộc tập trận nhưng quân đội hai nước vẫn duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu thông qua "các cuộc tập trận chỉ huy mới được thiết kế và các chương trình huấn luyện dã chiến được điều chỉnh”.

Thư Lâm (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/audio-332019-hoang-cong-luong-khang-cao/801228.antd