Hoàng Anh Gia Lai: Từ tham vọng, ảo tưởng đến thất vọng

Trận thua dễ và thua đậm của HAGL trước CLB Hà Nội ở vòng 23 Nuti Cafe V.League 2018 khiến đội bóng phố Núi bị đẩy xuống nhóm cạnh tranh suất xuống hạng. Đau hơn, cách họ thất bại bẽ bàng khiến những người yêu mến bị tổn thương nghiêm trọng, khi nhận ra thực tế phũ phàng...

HAGL đang rơi xuống vị trí 11 ở V.League. Ảnh: VPF

Tham vọng của bầu Đức

Sự xuất hiện của HLV Chung Hae-seong - người từng cùng HLV Park Hang-seo làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink giúp Hàn Quốc giành hạng Tư tại World Cup 2020 hứa hẹn mang đến làn gió mới cho HAGL. Đội bóng phố Núi sau 3 mùa giải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng khi đôn lứa cầu thủ khóa 1 Học viện HAGL lên V.League đã đặt mục tiêu lọt vào top đầu tại V.League 2018 để chuẩn bị cho mục tiêu vô địch V.League 2019.

Thậm chí, HLV người Hàn Quốc còn có tham vọng đưa HAGL trở thành thế lực của Châu Á. Ông cũng bày tỏ sự tâm huyết cho tham vọng của mình bằng tuyên bố sẽ gắn bó với HAGL đến hết sự nghiệp. Điều này mang đến những hy vọng vào một cuộc cách mạng của đội bóng phố Núi.

Thời điểm HLV Chung Hae-seong xuất hiện ở Gia Lai có lợi thế lớn khi những cầu thủ trẻ của HAGL như: Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy… đã trưởng thành và ít nhiều tích lũy được kinh nghiệm ở sân chơi V.League. Nhiều gương mặt của HAGL không chỉ là trụ cột của cả U.23 và ĐTQG Việt Nam. Đây cũng là thời điểm mà HAGL vẫn là thương hiệu có tầm trong làng bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, với sự thành công của U.23 Việt Nam ở giải U.23 Châu Á với sự góp mặt của nhiều cầu thủ HAGL, hoàn toàn đội bóng phố Núi có thể nâng tầm bằng việc dùng hình ảnh để mang về những lợi ích kinh tế.

Thực tế, với những sự thăng hoa từ đầu mùa giải, nhiều người cho rằng, HAGL hoàn toàn có thể cán đích ở mùa giải 2018 với việc lọt vào top đầu. Bên cạnh đó, với khí thế U.23 Việt Nam đang lên cao, nhiều người hy vọng vào một cuộc cải tổ của bầu Đức tại sân chơi V.League không chỉ trên ghế huấn luyện mà còn ở việc đầu tư những cầu thủ chất lượng.

Và thất vọng ở cuộc chiến trụ hạng

Tuy nhiên, tham vọng của HAGL lại không được họ hiện thực hóa ở mùa giải đội bóng này đánh mất nhiều thứ, khi có kết quả không tốt và không còn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Thất bại tan nát trước CLB Hà Nội ở vòng 23 V.League là trận thứ 4 liên tiếp HAGL không có điểm và rơi xuống vị trí thứ 11. HLV Dương Minh Ninh thừa nhận: “Sau những trận thua liên tiếp, chúng tôi hiện giờ đang rất khó khăn. Mục tiêu của HAGL ở thời điểm này là trụ hạng thành công. Tuy nhiên, muốn làm được điều đó, chúng tôi cần phải tập trung ở 3 trận đấu cuối, đặc biệt là chuyến làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định ở vòng 24”.

Thực tế, khi đối đầu với Hà Nội đã sớm vô địch nên không còn giữ được ngọn lửa khát khao và họ cũng dùng đội hình 2, với nhiều cầu thủ trẻ mới lần đầu tiên được đá chính. Trên sân nhà, dù mất Xuân Trường và Văn Thanh chấn thương, HAGL vẫn có những gương mặt tốt nhất. Thế nhưng HAGL vẫn lép vế như những cuộc đối đầu trước đây. Quân HAGL vẫn cho thấy sự non nớt, thiếu kinh nghiệm. Thua kém về chuyên môn lẫn tinh thần, nhận các bàn thua quá dễ nên khi bình luận trận đấu, HLV Phạm Như Thuần đã nhắc đến “tự trọng” và “xấu hổ” với tư cách người chơi bóng.

Thực tế, chỉ HLV Chung Hae-seong là không đủ để khiến HAGL trở thành thế lực với những con người hiện tại.

Các cầu thủ HAGL góp mặt trong đội hình U.23 Việt Nam từ sân chơi U.23 Châu Á đến ASIAD 18 cũng đã lép vế dần so với quân Hà Nội. Tại ASIAD 18, chỉ có Văn Thanh thường xuyên được thi đấu chính thức, số còn lại chỉ được vào sân từ ghế dự bị hoặc thi đấu không trọng vẹn trong 90 phút.

Trận thua tan nát của HAGL trước đội hình 2 của CLB Hà Nội ở vòng 23 V.League 2018 không chỉ được nhìn dưới góc độ một trận bóng đá. Đó là cách phản ánh rõ rệt nhất thế thời trên con đường làm bóng đá của bầu Đức, bầu Hiển.

Tham vọng làm bóng đá thể hiện bằng sự quyết tâm đầu tư và cảm hứng làm bóng đá cũng như mục đích phía sau, có lẽ đó là điểm mấu chốt đang tạo ra sự khác biệt giữa 2 ông bầu được phản chiếu rõ nhất trong hình hài của Hà Nội và HAGL tại V.League.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da/hoang-anh-gia-lai-tu-tham-vong-ao-tuong-den-that-vong-632095.ldo