Hoàng Anh Gia Lai chiến thắng ấn tượng

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có chiến thắng đẹp mắt trước đội bóng mạnh Sydney FC tại trận cuối vòng bảng AFC Champion League.

HAGL hãnh diện rời AFC Champion League với 5 điểm

HAGL hãnh diện rời AFC Champion League với 5 điểm

Với chiến thắng này, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) rời AFC Champion League với 5 điểm, trong một bảng đấu được ví là "tử thần".

Diễn biến chính của trận đấu là lúc Văn Toàn thực hiện pha đánh gót đầy tinh tế để Minh Vương thoát xuống căng ngang vào trong. Trái bóng đã chạm vào chân một cầu thủ Sydney bật ranhưng Brandao đã xuất hiện đúng lúc, thực hiện một cú vẩy bóng đẹp mắt mở tỷ số cho HAGL.

HAGL chỉ có 1 sự thay đổi so với trận thua 0-2 trước Jeonbuk khi Tuấn Anh được bố trí đá chính thay cho Xuân Trường.

Vẫn sơ đồ 3-5-2 nhưng huấn luyện viên Kiatisak đã có những điều chỉnh trong cách chơi với việc Công Phượng đá thấp, sắm vai nhà tổ chức đồng thời giảm tải công việc phòng ngự cho bộ đôi Tuấn Anh và Minh Vương ở khu vực giữa sân.

Trong vai trò một cầu thủ chạy cánh nhưng Hồng Duy thường xuyên bó vào trong để hỗ trợ tấn công. Cách luân chuyển vị trí phần nào đó khiến Sydney FC bị rối rắm.

Khác với trận lượt đi, HAGL đã kiểm soát bóng tốt hơn so với Sydney. Sự cổ vũ từ các khán giả cộng với tâm lý thoải mái khi đã dừng cuộc chơi đã giúp các học trò Kiatisak càng chơi càng hay.

Hạt nhân nổi bật nhất tiếp tục là Văn Toàn, người được trao chiếc băng đội trưởng trận này. Cầu thủ người Hải Dương liên tục khuấy đảo khung thành Sydney FC. Chỉ 1 phút sau pha bóng hỏng ăn của Le Fondre, chính Văn Toàn là người có cú đá căng như kẻ chỉ tiếc thay bóng lại đi ra ngoài.

Vào hiệp 2, Sydney đã có những sự thay đổi nhân sự khi tung Van Der Saag, Amini và Yazbek vào sân, nhằm giành lại sự chủ động trên mặt trận tấn công. Tuy nhiên, nỗ lực của các học trò của HLV Steve Corica đã bất thành. Không những vậy, họ còn suýt bị thủng lưới ở phút 60 sau hai cú đá của Công Phượng và Văn Thanh.

HAGL chơi không quá hay ở những phút tiếp theo nhưng họ lại biết cách chiếm lĩnh vị trí để tấn công khung thành đối phương. Brandao, Văn Toàn, Công Phượng đã cho thấy được đẳng cấp của mình khi được cởi trói tinh thần.

Đặc biệt trận này,Tuấn Anh đã chơi gần trọn thời gian (87 phút) và để lại khá nhiều dấu ấn trên sân. Tiền vệ người Thái Bình không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự mà trên mặt trận tấn công, anh cũng chơi rất tốt.

Ở phút 75, Tuấn Anh tung cú đá như trái từ ngoài vòng 16m50 nhưng thủ môn của Sydney đã tung người đẩy bóng cứu thua.

Sức ép Sydney tạo ra ở những phút cuối là rất lớn nhưng HAGL đã đứng vững và bảo vệ được thành quả chiến thắng 1-0 trước đại diện đến từ Australia. Thầy trò huấn luyện viên Kiatisak đã có chiến thắng đầu tiên tại AFC Champions League 2022.

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hoang-anh-gia-lai-chien-thang-an-tuong-post444915.html