Hoãn xử vụ phá rừng An Lão do vắng nhân chứng

Ngày 28.6, HĐXX TAND tỉnh Bình Định đã hoãn phiên sơ thẩm vụ phá rừng xảy ra tại xã An Hưng, huyện An Lão. Lý do khiến phiên tòa bị hoãn là vắng mặt nhân chứng và người bào chữa.

Vụ triệt hạ rừng An Hưng, An Lão từng gây xôn xao dư luận cả nước hồi năm 2017. Theo cáo trạng của Viện KSND Bình Định, từ tháng 7.2015 - tháng 8.2017, Lê Văn Thiệt, Nguyễn Văn Ri, Lê Hồng Đức, Lê Xuân Hậu, Nguyễn Nguyên Thực, Võ Dần, Văn Ngọc Triển, Nguyễn Cứ và Phan Dễ đã phá trái phép 64,18ha tại khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1 xã An Hưng, An Lão. Trong đó 25,87ha có chức năng rừng phòng hộ và 38,31ha rừng sản xuất. Trữ lượng rừng bị thiệt hại là 5.522,20m3; tổng giá trị thiệt hại gần 4,8 tỉ đồng. 9 đối tượng trên bị Cơ quan CSĐT, Công an Bình Định khởi tố bị can từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 12.2017.

X.N

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/hoan-xu-vu-pha-rung-an-lao-do-vang-nhan-chung-615764.ldo