Hoãn tuyên án trùm ma túy Văn Kính Dương

Theo dự kiến, chiều 14/5, Tòa án Nhân dân TPHCM sẽ tuyên án đối với vụ xét xử băng nhóm sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy do Văn Kính Dương cầm đầu. Tuy nhiên, do có nhiều tình tiết cần phải làm rõ nên Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.

Trước đó, tại phiên tòa, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM đã đề nghị mức án cao nhất tử hình đối với 6 bị cáo gồm: Văn Kính Dương, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Nguyễn Đức Kỳ Nam và Nguyễn Đắc Huy. Các bị cáo Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Bá Thành, Phạm Thị Thu Huyền bị đề nghị tù chung thân. Bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức "Ngọc Miu") bị đề nghị 20 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2017, từ nguồn tin tố giác của quần chúng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt trọn băng nhóm sản xuất trái phép ma túy được xem là lớn nhất nước ở thời điểm này. Kết quả điều tra xác định, quá trình sản xuất, Dương và đồng phạm thu được 124 kg ma túy tinh chất. Sau đó chế biến rồi ép thành gần 500.000 viên thuốc lắc ngụy trang trong các gói cà phê. Chúng đã tiêu thụ trót lọt 18kg ở Hải Phòng. Số ma túy còn lại được cất giấu tại nơi ở và đưa cho đồng phạm giao cho khách nhưng chưa kịp tiêu thụ thì đường dây đã bị triệt phá.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/hoan-tuyen-an-trum-ma-tuy-van-kinh-duong