Hoãn trao giải Nobel Văn học do bê bối tình dục

VH-Viện Hàn lâm Thụy Điển vừa đưa ra thông báo hoãn công bố giải Nobel Văn học năm 2018 do các cáo buộc có liên quan tới tài chính và xâm hại tình dục.

Người đại diện Viện Hàn lâm tổ chức họp báo công bố hoãn việc trao giải Nobel Văn học

Viện Hàn lâm Thụy Điển hiện đang đứng trước những lao đao khi phải đối mặt với hàng loạt các cáo buộc liên quan tới bê bối tình dục nhắm đến chồng của một thành viên hội đồng. Với lý do đó, vào sáng ngày 4.5 vừa qua (theo giờ địa phương), Viện Hàn lâm Thụy Điển đã đưa ra công bố hoãn trao giải Nobel Văn học năm nay. Ông Anders Olsson, Thư ký thường trực của Viện Hàn lâm cho hay: “Chúng tôi cần thời gian để phục hồi lại niềm tin của công chúng trước khi người đoạt giải tiếp theo được công bố. Đây là sự tôn trọng đối với những tác giả đoạt giải trước đó và sắp tới cũng như công chúng nói chung”.

Vào tháng 11 năm ngoái, tờ báo Dagens Nyheter của Thụy Điển đã đưa ra những cáo buộc đối với ông Jean-Claude Arnault, nhiếp ảnh gia, nhà chỉ đạo nghệ thuật nổi tiếng tại Thụy Điển, đồng thời là chồng của Katarina Frostenson, một thành viên của Viện Hàn lâm. Trong công bố chính thức, 18 phụ nữ đã đứng ra tố cáo Arnault vì những hành vi quấy rối tình dục và lạm dụng thể chất trong hơn 20 năm (giai đoạn từ 1996 - 2017).

Chưa dừng lại ở đó, tờ báo Dagens Nyheter cũng đưa ra những báo cáo của một cuộc điều tra nội bộ cho thấy sự dàn xếp kết quả của giải thưởng Nobel. Đồng thời, Viện Hàn lâm Thụy Điển cũng đối mặt với những chỉ trích liên quan đến vấn đề xung đột lợi ích trong việc tài trợ cho Trung tâm Văn hóa Kulturplats do vợ chồng Arnault điều hành.

Chỉ vài ngày sau khi vụ việc được phanh phui, Viện Hàn lâm Thụy Điển đơn phương công bố đã cắt đứt mọi mối liên hệ với ông Arnault. Đứng trước hàng loạt các bê bối nêu trên, ba trong số 18 thành viên của Viện Hàn lâm đã từ chức hồi đầu tháng Tư nhằm phản đối quyết định chưa trục xuất bà Katarina Frostenson, vợ của Arnault. Về phía ông Jean-Claude Arnault, trong tuyên bố gửi tới CNN hồi đầu tuần này, luật sư của ông là Bjorn Hurtig cho biết, ông phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc nêu trên.

Vợ chồng Katarina Frostenson và Jean-Claude Arnault (người bị cáo buộc vì hành vi xâm hại tình dục)

Ủy ban Nobel, nơi chịu trách nhiệm giám sát và công bố các giải thưởng Nobel thường niên thừa nhận, hàng loạt các cáo buộc nêu trên đã tạo nên một cuộc khủng hoảng cũng như làm hoen ố hình ảnh của giải thưởng và Viện Hàn lâm Thụy Điển. Quyết định hủy bỏ trao giải phần nào nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của sự việc, đồng thời là một động thái nhằm bảo vệ hình ảnh và danh tiếng lâu dài của một giải thưởng lâu đời.

Trong một tuyên bố vào tháng Tư vừa qua, Viện Hàn lâm Thụy Điển cũng cho biết, họ vô cùng hối tiếc về việc phải hoãn trao giải cũng như chưa có các biện pháp cụ thể để thực hiện các cuộc điều tra liên quan đến các cáo buộc nêu trên. Vụ bê bối đã làm dấy lên nhiều nghi ngại liên quan đến các thành viên ở Viện Hàn lâm, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nơi đây cũng như cả Thụy Điển - một đất nước vốn được coi là đề cao bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, vụ việc một lần nữa giúp nhìn nhận rõ hơn về vấn đề xâm hại tình dục đang xảy ra trên khắp thế giới và khiến phong trào #MeToo ngày càng trở nên mạnh mẽ. Alexandra Pascalidou, một nhà báo Thụy Điển-Hy Lạp, tác giả của một cuốn sách về phong trào #MeToo tại nước này đã có những chia sẻ thẳng thắn với CNN về vụ việc. Bà cho rằng, đây thực tế đã chẳng còn là vấn đề mới mẻ đối với nhiều nơi trên thế giới. Bà cũng bày tỏ sự thất vọng đối với Viện Hàn lâm vì đã gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến một giải thưởng trong sáng và cao quý như Nobel.

ĐẶNG THỤC LINH

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/ho227n-trao-gi%E1%BA%A3i-nobel-v%C4%83n-h%E1%BB%8Dc-do-b234-b%E1%BB%91i-t236nh-d%E1%BB%A5c