Hoàn trả đầy đủ tiền BHYT

Mai Thị Hồng Phúc (Công ty Dệt Sài Gòn Joubo TNHH; quận 8, TP HCM) hỏi: Công ty ngưng sản xuất từ tháng 8-2017, NLĐ vẫn nhận được lương trong thời gian nghỉ chờ việc đến tháng 1-2018. Trong thời gian này, công ty trích 4,5% lương chờ việc của chúng tôi để đóng BHYT. Trong khi đó, lẽ ra theo quy định, NLĐ chỉ phải đóng 1,5%, phần còn lại công ty đóng. Công ty trừ tiền BHYT như vậy có đúng không?

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, trưởng bộ phận nhân sự công ty, trả lời: Chúng tôi thừa nhận có sai sót trong công tác giấy tờ, kế toán, tính lương và BHYT cho NLĐ. Do vậy mới xảy ra chuyện trừ 4,% lương chờ việc của NLĐ để đóng BHYT. Sau khi nhận được khiếu nại của công nhân, bộ phận kế toán đã tính toán lại và sẽ chuyển trả lại các khoản trừ sai đầy đủ cho NLĐ.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/hoan-tra-day-du-2018061819083512.htm