Hoàn trả 100 USD sau khi vẽ thêm áo cho nữ sinh trong ảnh kỷ yếu

Dù tuyên bố hoàn tiền cho các phụ huynh, đại diện nhà trường vẫn khẳng định họ có quyền chỉnh sửa hình ảnh kỷ yếu nếu học sinh vi phạm quy định về trang phục.

Dưới làn sóng phản đối gay gắt từ phụ huynh, trường trung học Bartram Trail ở hạt St. Johns, bang Florida, Mỹ cho biết đã hoàn tiền với loạt kỷ yếu bị trả về. Theo Insider, mỗi cuốn sách ảnh kỷ niệm này có giá 100 USD.

Ngoài ra, phía nhà trường cho biết sẽ "tiếp nhận ý kiến phản hồi từ phụ huynh, người giám hộ và học sinh" để cải thiện chất lượng cuốn kỷ yếu vào năm sau.

 Khoảng 80 nữ sinh trường trung học Bartram Trail bị chỉnh sửa ảnh kỷ yếu một cách vô lý vì "vi phạm quy tắc trang phục". Ảnh: ActionNewsJax.

Khoảng 80 nữ sinh trường trung học Bartram Trail bị chỉnh sửa ảnh kỷ yếu một cách vô lý vì "vi phạm quy tắc trang phục". Ảnh: ActionNewsJax.

Trước đó, trường trung học Bartram Trail bị chỉ trích do chỉnh sửa ảnh kỷ yếu của hơn 80 học sinh nhằm che đi một số vùng cơ thể một cách vô lý.

Các bức ảnh được chia sẽ trên mạng xã hội cho thấy người thực hiện đã thêm thắt một cách vụng về các vệt màu hoặc hoa văn tương tự quần áo của học sinh lên phần ngực và vai của họ.

"Tấm ảnh của tôi như thể có một vệt đen vắt ngang qua ngực, áo lót cũng bị dịch chuyển. Tôi thật sự bối rối, không biết nên làm thế nào với nó", một nữ sinh chia sẻ với đài truyền hình địa phương News4Jax.

Dù chưa trả lời yêu cầu bình luận từ Insider, đại diện nhà trường nói với đài News4Jax trước đây từng có quy định loại bỏ hình ảnh của những học sinh vi phạm quy định trang phục, ứng xử khỏi cuốn kỷ yếu.

"Do đó, việc chỉnh sửa hình ảnh là giải pháp để đảm bảo tất cả học sinh đều xuất hiện trong cuốn sách ảnh kỷ niệm này", đại diện nhà trường tuyên bố.

Trên website trường trung học Bartram Trail, có một quy định cho biết nhà trường có quyền chỉnh sửa, thay đổi ảnh chụp của học sinh để đáp ứng quy chuẩn về ăn mặc.

Tuy nhiên, các phụ huynh lại cho rằng hành vi này không công bằng với các học sinh, cụ thể là nữ giới, khi khiến họ cảm thấy bất an với ngoại hình của mình.

"Tôi nghĩ hành động này gửi thông điệp rằng các nữ sinh nên xấu hổ về cơ thể đang dậy thì của mình. Đó là một thông điệp tồi tệ đối với những cô gái trẻ đang phải trải qua những thay đổi", Adrian Bartlett, mẹ của một nữ sinh, nói với The St. Augustine Record.

Stephanie Fabre, phụ huynh một nữ sinh khác, cho biết các bậc cha mẹ dự định có một buổi gặp mặt với đại diện nhà trường để thay đổi quy tắc trang phục.

Chia sẻ với New York Times, bà Fabre cho biết nhà trường hiện có quy định nữ sinh bị cấm mặc áo "không che kín hai vai", hay váy ngắn trên đầu gối 10 cm.

"Chúng đều là học sinh gương mẫu, chăm chỉ. Người lớn nên nhìn vào điều đó, thay vì chăm chăm quan tâm xem chúng có mặc đồ hở vai hay không. Thật quá mức chịu đựng", bà nói.

Ngọc Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoan-tra-100-usd-sau-khi-ve-them-ao-cho-nu-sinh-trong-anh-ky-yeu-post1219206.html