Hoãn tổ chức triển lãm lớn nhất của thế giới Ả rập vì Covid-19

Triển lãm Thế giới WORLD EXPO 2020 Dubai (EXPO 2020) sẽ được hoãn lại vào cuối năm 2021, đầu năm 2022 thay vì cuối năm nay vì lo ngại dịch Covid-19 lây lan.

WORLD EXPO 2020 Dubai sẽ hoãn tổ chức do lo ngại Covid-19

WORLD EXPO 2020 Dubai sẽ hoãn tổ chức do lo ngại Covid-19

Vụ Thị trường châu Á- châu Phi (Bộ Công Thương) cho biết, WORLD EXPO 2020 được tổ chức tại thành phố Dubai (UAE) theo kế hoạch từ ngày 20/10/2020-10/4/2021, là kỳ EXPO đầu tiên được tổ chức tại khu vực Trung Đông và là sự kiện lớn nhất từ trước đến nay diễn ra ở thế giới Ả-rập.

EXPO 2020 có chủ đề “Kết nối trí tuệ, kiến tạo tương lai” là sự kiện lớn toàn cầu, đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới. Với diện tích triển lãm trên 4,38 km2, dự kiến EXPO 2020 sẽ chào đón 192 quốc gia, cùng với tổ chức đa phương, các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục …

Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, ban tổ chức EXPO 2020 Dubai đã quyết định hoãn thời gian tổ chức EXPO 2020 Dubai một năm, chuyển sang năm 2021.

Cụ thể, EXPO 2020 sẽ diễn ra từ ngày 1/10/2021 đến ngày 31/03/2022 nhằm đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người tham gia triển lãm.

Mặc dù vậy, EXPO 2020 Dubai vẫn giữ nguyên tên gọi. Ban tổ chức cam kết tổ chức một sự kiện đặc biệt nhằm tôn vinh khả năng phục hồi, sự sáng tạo, văn hóa và sự đổi mới của nhân loại - bao gồm những tiến bộ công nghệ lớn trong lĩnh vực y học và khoa học.

WORLD EXPO cùng với Cup Bóng đá Thế giới (WORLD CUP) và Thế vận hội (OLYMPICS) là 3 sự kiện toàn cầu có quy mô lớn nhất thế giới, thu hút hầu hết các nước tham gia ở mức độ quốc gia nhằm khẳng định vị thế, quảng bá hình ảnh quốc gia, giới thiệu tiềm năng quốc gia và đóng góp cho sự phát triển của nhân loại.

WORLD EXPO là triển lãm phi thương mại, thường có chủ đề mang tính thời sự toàn cầu, là dịp để các nước quảng bá hình ảnh quốc gia, xây dựng thương hiệu quốc gia, giới thiệu, công bố những phát minh, sáng chế, thành tựu nổi bật, đồng thời chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm phát triển giữa các quốc gia hướng đến chủ đề của mỗi lần EXPO.

Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Triển lãm Thế giới (BIE) từ năm 2000, chuyên quản lý và tổ chức các kỳ WORLD EXPO. Từ năm 2003, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao là đại diện của Việt Nam tham gia liên tiếp 6 kỳ WORLD EXPO diễn ra 5 năm 1 lần, mỗi lần 6 tháng tại các quốc gia khác nhau.

Hà Linh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/kinh-doanh/hoan-to-chuc-trien-lam-lon-nhat-cua-the-gioi-a-rap-vi-covid19/863118.antd