Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai

Tại Hà Nội, ngày 28-6, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã đồng chủ trì hội thảo 'Thực trạng vi phạm pháp luật về đất đai và kiến nghị sửa đổi chính sách, pháp luật về đất đai', do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân Tối cao tổ chức.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đã được các đại biểu trình bày, trao đổi để làm rõ, từ đó đề xuất các nội dung nhằm đổi mới, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này.

Phát biểu kết luận và bế mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Hòa Bình lưu ý một số vấn đề, trong đó phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, chủ đạo là Luật Đất đai và hệ thống pháp luật liên quan; tổ chức thực hiện các luật hiện hành. Đặc biệt, việc thực thi Luật Đất đai phải bảo đảm đầy đủ, nghiêm chỉnh hơn, tránh trở thành dự án treo. Đồng thời, nghiên cứu, tổ chức lại các cơ quan thực thi pháp luật về đất đai một cách chuyên nghiệp hơn, đồng bộ hơn, trong đó có tòa án về đất đai, cơ quan thanh tra về đất đai; tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất đai...

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bat-dong-san/1004093/hoan-thien-he-thong-phap-luat-ve-dat-dai