Số người siêu giàu ở Mỹ mua 'hộ chiếu vàng' tăng vọt

Các công ty tài chính cho biết số lượng người siêu giàu ở Mỹ tìm mua quốc tịch nước khác đã tăng gấp ba lần trong vài năm qua.

Ảnh minh họa

Đài Sputnik đưa tin số lượng người Mỹ mua "hộ chiếu vàng" của các quốc gia khác đã tăng vọt 300% kể từ năm 2019. Với mức giá dao động từ 100.000 USD đến 9,5 triệu USD tùy theo quốc gia, ngày càng nhiều doanh nhân công nghệ, người nổi tiếng và những cá nhân giàu có đang sử dụng chương trình “Nhập quốc tịch theo đầu tư” (CIP) làm phương án dự phòng.

Người đứng đầu một công ty chuyên về CIP cho biết trong 3 năm qua, ông đã nhận được lượng yêu cầu “hộ chiếu vàng” nhiều hơn cả 20 năm trước đó gộp lại.

Trong khi đó, Giám đốc bộ phận khách hàng tư nhân tại Henley & Partners giải thích rằng dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, tiền kỹ thuật số và xung đột... là 4 nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng đột biến kể trên.

Ông Ezzedeen Soleiman, đối tác quản lý của công ty Latitude cho hay trước tình hình biến động hiện nay, ngày càng có nhiều thành viên trong giới siêu giàu xem các chương trình CIP là một chính sách bảo hiểm. "Một vài tỷ phú đã tìm đến chúng tôi và hỏi đâu là nơi tốt nhất để sống nếu xảy ra thảm họa khí hậu, bão, hay một đại dịch toàn cầu khác”, ông Soleiman nói.

Theo Soleiman, một điểm đến có vẻ đặc biệt thu hút đối với những người siêu giàu ở Mỹ chính là Bồ Đào Nha. Chi phí sở hữu hộ chiếu Bồ Đào Nha tương đối thấp khoảng 200.000 USD và có thể đi lại dễ dàng.

Những người nước ngoài giàu có muốn có quốc tịch Mỹ từ lâu đã tìm đến chương trình thị thực EB-5, cho phép người đầu tư hơn 900.000 USD vào quốc gia này lấy thẻ xanh./.

TTXVN

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/so-nguoi-sieu-giau-o-my-mua-ho-chieu-vang-tang-vot-104871.html