Hoàn thiện các khâu chuẩn bị cho cầu truyền hình kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng

Ngày 2/2, tại huyện Côn Đảo, Đoàn lãnh đạo tỉnh do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho chương trình cầu truyền hình “Ánh sáng niềm tin” sẽ diễn ra vào đêm 3/2 kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2020). Cùng đi có ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nghe đại diện VTV báo cáo công tác chuẩn bị tại sân khấu chính Nghĩa trang Hoàng Dương.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nghe đại diện VTV báo cáo công tác chuẩn bị tại sân khấu chính Nghĩa trang Hoàng Dương.

Cầu truyền hình “Ánh sáng niềm tin” do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức, diễn ra từ 20 giờ đến 22 giờ tối 3/2 tại 4 điểm cầu: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Long và Côn Đảo (BR-VT). Cầu truyền hình là bài ca về niềm tin và lòng dũng cảm, tôn vinh những tổ chức Đảng và đảng viên đã quên mình đấu tranh trong chiến đấu, lao động sáng tạo… phát huy truyền thống 90 năm của Đảng; đồng thời truyền đi thông điệp của thời đại, của dân tộc với các cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới, trước ngưỡng cửa Đại hội XIII của Đảng.

Đoàn lãnh đạo tỉnh đã kiểm tra thực địa sân khấu chính tại Nghĩa trang Hàng Dương và làm việc với các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị cho cầu truyền hình. Theo đại diện VTV, từ ngày 1/2, VTV đã tập kết, lắp đặt thiết bị và nối thông tín hiệu với các điểm cầu; tiến hành quay phần ngoại cảnh và tập dượt chương trình. Đối với UBND huyện Côn Đảo đã hoàn thành việc tập hợp lượng diễn viên quần chúng gần 2.000 người để tham gia vào các tiết mục của chương trình; bố trí lực lượng công tác vệ sinh sạch đẹp. Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở VH-TT đã hoàn thành nhiệm vụ lên danh sách khách mời và phối hợp tốt cùng UBND huyện Côn Đảo bố trí nơi ăn nghỉ cho các đại biểu của Trung ương và tỉnh tham gia cầu truyền hình. Các lực lượng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng kế hoạch và bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự để cầu truyền hình diễn ra thành công tốt đẹp.

Kết thúc chương trình kiểm tra, bà Nguyễn Thị Yến đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong việc phối hợp, triển khai các phần việc được phân công theo đúng tiến độ đề ra. Nhấn mạnh việc tổ chức cầu truyền hình là một trong những nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2020, bà Nguyễn Thị Yến yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, khẩn trương hoàn thành những phần việc còn lại để bảo đảm cho chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: YẾN NHI

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202002/hoan-thien-cac-khau-chuan-bi-cho-cau-truyen-hinh-ky-niem-90-nam-thanh-lap-dang-891073/