Hoàn thiện các hồ chứa, khắc phục tình trạng thiếu nước ngọt ở Cát Bà

Trong năm 2018, có tới 34 ngày thị trấn du lịch Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng phải mua nước ngọt. Để khắc phục tình trạng thiếu nước trước mắt và lâu dài, thành phố Hải Phòng đang khẩn trương hoàn thiện các hồ chứa nước ngọt tại khu vực này.

Quần đảo Long Châu gồm khoảng 30 đảo lớn nhỏ, đảo chính rộng khoảng 1 km2, cách đảo Cát Bà khoảng 10 hải lý về phía Đông Nam luôn là điểm du lịch hấp dẫn thu hút du khách tới tham quan. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Quần đảo Long Châu gồm khoảng 30 đảo lớn nhỏ, đảo chính rộng khoảng 1 km2, cách đảo Cát Bà khoảng 10 hải lý về phía Đông Nam luôn là điểm du lịch hấp dẫn thu hút du khách tới tham quan. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải khẩn trương hoàn thành xây dựng hồ chứa nước ngọt Phù Long thuộc dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt, hệ thống thủy lợi cấp nước sinh hoạt tại xã Phù Long để sớm đưa vào hoạt động.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố sớm hoàn thành các hồ chứa nước tại xã Xuân Đám, Trân Châu để đưa vào sử dụng trong năm 2019, đồng thời xem xét, nghiên cứu xây dựng bổ sung, mở rộng các hồ chứa nước ngọt với dung tích lớn trên đảo để giữ nước cho mùa khô. 3 hồ chứa nước ngọt tại xã Phù Long, Xuân Đám, Trân Châu khi đi vào hoạt động sẽ giúp việc điều tiết nước về khu vực thị trấn Cát Bà kịp thời, tiết kiệm hơn.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng căn cứ theo nhu cầu cấp nước của đảo Cát Bà xây dựng dự án đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp nước cho đảo. Nghiên cứu phương án đưa nước từ đảo Cát Hải sang Cát Bà qua cửa Lạch Huyện.

Ông Hoàng Trung Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải cho biết, từ ngày 7/6/2018 đến ngày 10/7/2018, Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng sử dụng xà lan công suất lớn chuyển trung bình 900 m3 nước ra Cát Bà mỗi ngày.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nước là do sau khi cầu Đình Vũ - Cát Hải khánh thành, du khách đến Cát Bà tăng đột biến. Chỉ riêng tháng 5/2018 có 385.000 lượt khách, tăng trên 60% so với cùng kỳ năm 2017.

Tình trạng thiếu nước ngọt tại Cát Bà còn do lượng mưa mùa hè ít. Các nguồn nước thô từ khe suối và hồ chứa tại các xã đều cạn kiệt. Nguồn nước thô khan hiếm không đủ cung cấp về cho các nhà máy xử lý nước ngọt tại huyện. Có ngày các nhà máy xử lý chỉ đạt 38,5% công suất nhà máy, trong khi phương án đưa nước từ đảo Cát Hải sang chưa triển khai được do khó khăn về công nghệ.

Giải pháp tình thế ứng phó với tình trạng thiếu nước huyện Cát Hải triển khai năm 2018 gồm: đầu tư thêm cụm xử lý nước lợ, khoan thêm và phục hồi một số giếng, lắp đặt dây chuyền xử lý nước biển, vận động người dân có ý thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt trong những tháng mùa khô hàng năm.

Đảo Cát Bà là khu dự trữ sinh quyển thế giới, đồng thời là điểm du lịch lớn nhất Hải Phòng. Tổng số lượng khách du lịch đến với Cát Bà năm 2018 đạt trên 2,5 triệu lượt khách; trong đó khách quốc tế là 608.000 người, khách nội địa là hơn 1,9 triệu lượt người và dự báo, số lượng du khách vẫn tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo.

Minh Thu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/du-lich/hoan-thien-cac-ho-chua-khac-phuc-tinh-trang-thieu-nuoc-ngot-o-cat-ba-20181221083317133.htm