Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 4-1, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) dự và phát biểu tại hội nghị. Thiếu tướng, Tiến sĩ Bùi Hải Sơn, Quyền trưởng ban, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại hội nghị.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, BQP, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định: Năm 2020, Đảng ủy Đoàn 969, cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kịp thời tham mưu, đề xuất và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, BQP điều chỉnh kế hoạch tổ chức Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tham quan các khu vực phù hợp với tình hình, diễn biến dịch Covid-19; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối. Năm 2020, Đảng ủy Đoàn 969, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình.

Đồng chí Thứ trưởng BQP đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Đoàn 969, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, BQP về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; phối hợp với cơ quan chức năng BQP nghiên cứu, tham mưu, đề xuất sửa đổi Nghị định số 18/2018/NĐ-CP ngày 2-2-2018 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xuất với Quân ủy Trung ương, BQP, Đảng, Nhà nước về xây dựng Pháp lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng Quy chế lãnh đạo, quản lý, chỉ huy của Quân ủy Trung ương, BQP đối với Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng Đề án: “Giáo dục tuyên truyền phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa công trình Lăng trong giai đoạn mới”, lập hồ sơ đề nghị công nhận Khu di tích K9 là di tích quốc gia. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức luyện tập thành thục các kế hoạch, phương án tác chiến.

Hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các công trình liên quan; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực; bảo đảm an toàn cho đồng bào, chiến sĩ cả nước, khách quốc tế vào Lăng viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tham quan Khu di tích K9, sinh hoạt chính trị, văn hóa khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình... đặc biệt trong điều kiện phòng, chống đại dịch Covid-19. Đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng các khâu đột phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình. Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: NGỌC HÀ

Nhân dịp này, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động Phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, mẫu mực, trách nhiệm, phát triển” với phương châm hành động: Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-giu-gin-lau-dai-va-bao-ve-tuyet-doi-an-toan-thi-hai-chu-tich-ho-chi-minh-648321