Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018

Thực hiện chương trình kiểm tra hoạt động công đoàn Thủ đô năm 2018, chiều 5/11, Đoàn kiểm tra số 1 LĐLĐ Thành phố do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã có buổi làm việc với Công đoàn Viên chức Thành phố.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành Phố Hà Nội Phùng Khải Lợi.

Tại buổi làm việc, ông Đặng Văn Hải Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố đã báo cáo với Đoàn kết quả phong trào cán bộ công chức viên chức lao động (CBCCVCLĐ) và hoạt động công đoàn Viên chức Thành phố năm 2018.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc

Theo đó, Công đoàn Viên chức Thành phố hiện đang quản lý 64 CĐCS với 9543 đoàn viên/9606 CBCCVCLĐ. Nhìn chung, tư tưởng của CBCCVCLĐ luôn ổn định,tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thành phố, của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội. Đội ngũ CBCCVCLĐ cũng luôn đoàn kết, trách nhiệm, tập trung xây dựng, cùng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác với các biện pháp cụ thể, góp phần quan trọng trong việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô.

Hoạt động của Công đoàn Viên chức Thành phố luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, sự chỉ đạo trực tiếp, hiệu quả của LĐLĐ Thành phố, Công đoàn Viên chức Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền cơ sở, cùng sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố, nên mặc dù gặp nhiều khó khăn, phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động Công đoàn Viên chức Thành phố vẫn được duy trì, đẩy mạnh, hoàn thành tốt những nội dung và chương trình công tác đề ra.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, chú trọng; vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của CBCCVCLĐ không ngừng được nâng cao; công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ Công đoàn thường xuyên được quan tâm, đẩy mạnh thông qua việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp; nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra…

“Thông qua các hoạt động, tổ chức Công đoàn đã động viên CBCCVCLĐ và đoàn viên thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại”- ông Đặng Văn Hải nhấn mạnh.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội Phùng Khải Lợi phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong đoàn kiểm tra LĐLĐ Thành phố đã có ý kiến trao đổi nhằm nắm bắt rõ hơn về những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại hạn chế và đưa ra định hướng cho từng mặt hoạt động chuyên đề của Công đoàn Viên chức Thành phố. Hầu hết các ý kiến đều đồng tình, thống nhất cao với kết quả đạt được trên mọi mặt hoạt động của Công đoàn Viên chức Thành phố năm 2018 đã được nêu trong Báo cáo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội Phùng Khải Lợi biểu dương, đánh giá cao kết quả đã đạt được của các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố trong năm 2018. Trong đó, đồng chí Phùng Khai Lợi đặc biệt đánh giá cao vai trò tham mưu của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố với Đảng ủy Khối, của BCH Công đoàn Viên chức các cấp giúp lãnh đạo Thành phố chỉ đạo, điều hành việc xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, các nghị quyết của HĐND Thành phố.

Đồng chí Phùng Khải Lợi đề nghị, trong năm 2019 , Công đoàn Viên chức Thành phố cần tập trung kiện toàn công tác cán bộ, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ CĐCS từ đó nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS. Công đoàn Viên chức Thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt các mặt hoạt động nhất là tích cực tham gia cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, triển khai thực hiện tốt Bộ Quy tắc ứng xử trong cán bộ, công chức viên chức các cơ quan Thành phố Hà Nội.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến cũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của Công đoàn Viên chức Thành phố trong năm 2018. Chỉ đạo các hoạt động của năm 2019, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Công đoàn Viên chức Thành phố khẩn trương xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, 6 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố phù hợp với đặc thù của đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào thực tiễn hoạt động công đoàn.

Trong đó, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đặc thù riêng của mình như: tích cực tham gia công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, triển khai thực hiện tốt Bộ Quy tắc ứng xử của CBCCVCLĐ trong các cơ quan Thành phố Hà Nội; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”…

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ tăng cường công tác tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, lựa chọn và xây dựng chuỗi hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng về cơ sở, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hoan-thanh-tot-nhiem-vu-nam-2018-82430.html