Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm

Mới đây, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thúy- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai cho biết, nhờ bám sát nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu được giao để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm, nên phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn quận Hoàng Mai từ đầu năm đến nay đạt những hiệu quả thiết thực.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân "Giỏi việc nước- đảm việc nhà" của quận Hoàng Mai.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân "Giỏi việc nước- đảm việc nhà" của quận Hoàng Mai.

Nổi bật, Liên đoàn Lao động quận đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19. Liên đoàn Lao động quận cũng đã chủ động, tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ công tác phòng chống dịch như: phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, tờ rơi tuyên truyền miễn phí đến công nhân lao động; hỗ trợ tiền mặt, hàng hóa, nhu yếu phẩm với tổng trị giá trên 600 triệu đồng cho các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch, các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, các hộ gia đình F2 trên địa bàn…

Cùng đó, chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động được thực hiện tốt. Các cấp Công đoàn quận đã chủ động nắm bắt, giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong CNVCLĐ ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa tranh chấp lao động, đình công xảy ra trên địa bàn. Các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên người lao động được quan tâm triển khai nhất là “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”.

Kết quả, từ đầu năm đến nay, quận đã tiếp tục ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn với Công ty TNHH Trung Thành và ký kết thêm với Công ty cổ phần Karofi Việt Nam, giảm 15% đơn giá các sản phẩm cho đoàn viên, số tiền đã được giảm giá qua các sản phẩm lên tới 500 triệu đồng cho trên 1250 lượt đoàn viên công đoàn.

Bà Nguyễn Thị Thúy cho biết, từ nay đến cuối năm 2020, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai sẽ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức chăm lo cho con CNVCLĐ, biểu dương khen thưởng con CNVCLĐ học giỏi. Chỉ đạo công đoàn cơ sở các nhà trường phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức theo quy định; Phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp Quận khảo sát tại các đơn vị doanh nghiệp để tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại những đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước chưa có tổ chức Công đoàn; làm tốt công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2020 theo quy định…

Thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng đầu năm mà Liên đoàn Lao động quận đã xác định, ngay tại hội nghị, ông Hồ Xuân Minh- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) với chủ đề: “Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh vì đời sống, việc làm của Người lao động”.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai khen thưởng các gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu.

Đợt thi đua cao điểm kéo dài từ nay đến 10/10/2020 với những nội dung thi đua được cụ thể hóa phù hợp cho từng khối đơn vị, doanh nghiệp, nhằm đạt mục tiêu: Động viên sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn đồng hành cùng với chính quyền chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 gây ra; ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế- xã hội năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai cũng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ- TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và khen thưởng 41 tập thể, 65 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2019; biểu dương 74 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2020.

Phạm Diệp

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/hoan-thanh-tot-moi-nhiem-vu-trong-6-thang-dau-nam-110005.html