Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

Ngày 26-12, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020, triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, xong nhiệm vụ quân sự, quân sự địa phương trên địa bàn thành phố đạt kết quả khởi sắc, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, như: Tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu; chủ động tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng quốc phòng an ninh; công tác phối hợp tuần tra giữa các lực lượng theo Quyết định 8394/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố góp phần giữ vững tốt an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn…

 Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh trao Cờ thi đua và Bằng khen cho 8 tập thể.

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh trao Cờ thi đua và Bằng khen cho 8 tập thể.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đồng thời nhấn mạnh: Sự nỗ lực trong công tác phối hợp, tham mưu của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố với các cấp, các ngành, các lực lượng cơ bản đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Chủ tịch Lê Trung Chinh đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị thời gian đến tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, Văn bản của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, Mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu, Chỉ thị của Thành ủy về lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng năm 2021; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; nâng cao hiệu quả công quản lý Nhà nước về quốc phòng.

Đặc biệt, cần chủ động, phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Cùng với đó, tiếp tục và thường xuyên giao ban công tác phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin giữa 3 lực lượng một cách thiết thực và hiệu quản nhất theo chỉ đạo tại Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tiếp tục tuyên truyền các quy định về phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND thành phố; rà soát, quản lý chặt chẽ các cơ sở cách ly do quân sự phụ trách để không bị động khi nhận nhiệm vụ cấp trên giao.

Dịp này, UBND thành phố đã trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 8 tập thể; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng Cờ thi đua, Đơn vị Quyết thắng, Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 5 tập thể và cá nhân.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_236540_hoan-thanh-tot-cac-chi-tieu-nhiem-vu-quan-su-quo.aspx