Hoàn thành tôn tạo Bia chiến tích Trung đoàn 96 tại đèo Hải Vân

Ban liên lạc Trung đoàn 96, chính quyền P. Hòa Hiệp Bắc và Hội viên CCB chụp ảnh bên bia chiến tích vừa tôn tạo lại.

Ban liên lạc Trung đoàn 96, chính quyền P. Hòa Hiệp Bắc và Hội viên CCB chụp ảnh bên bia chiến tích vừa tôn tạo lại.

UBND Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, sau hơn 1 tháng xây dựng, giữa tháng 5-2020, công trình tôn tạo Bia chiến tích Trung đoàn 96 tại đèo Hải Vân, P. Hòa Hiệp Bắc đã hoàn thành, trở thành điểm tham quan di tích trên Hải Vân quan và là một trong những "địa chỉ đỏ" nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau. Tại nơi đây, ngày 20-2-1947, 4 Trung đội của Tiểu đoàn 19 và 1 Trung đội của Tiểu đoàn 18, thuộc Trung đoàn 96 cùng 20 du kích cánh Bắc Hòa Vang do Tiểu đoàn trưởng Giáp Văn Cương chỉ huy, đã phục kích chặn đánh 3 đoàn xe của địch chở lính và vũ khí từ Đà Nẵng - Huế và ngược lại. Kết quả, đã phá hủy 7 xe, diệt tại chỗ 113 tên (trong đó có 1 đại tá Rogenr).

Trong trận đánh này, Tiểu đoàn trưởng Giáp Văn Cương và một số chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh. Để ghi nhớ chiến công to lớn, năm 1982 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Hiệp (nay là P. Hòa Hiệp, Hòa Hiệp Bắc và Hòa Hiệp Nam) cùng với Ban Liên lạc Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 96 đã lập Bia chiến tích tại nơi đây. Do bia đã xuống cấp, nên CBCS Ban liên lạc Trung đoàn 96, chính quyền P. Hòa Hiệp Bắc và Hội viên CCB phường đã hỗ trợ, tự nguyện đóng góp, tôn tạo Bia chiến tích này với tổng số tiền 43 triệu đồng xây dựng các hạng mục tượng bia, lư hương, sân nền...

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_224854_hoan-thanh-ton-tao-bia-chien-tich-trung-doan-96-tai-deo-hai-van.aspx