Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ giáo dục-đào tạo và xây dựng chính quy

Chiều 28-6, Đoàn kiểm tra của Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm Trưởng đoàn đã chủ trì kết luận kiểm tra công tác giáo dục-đào tạo (GD-ĐT) và xây dựng chính quy tại Học viện Biên phòng.

Trung tướng Ngô Minh Tiến kết luận đợt kiểm tra. Ảnh: Thanh Thuận

Trung tướng Ngô Minh Tiến kết luận đợt kiểm tra. Ảnh: Thanh Thuận

Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, điều hành huấn luyện, đào tạo; công tác xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; công tác tác chiến; chào cờ duyệt đội ngũ cấp học viện; tổ chức báo động di chuyển, hành quân rèn luyện của 1 đại đội học viên; dự giảng 6 giảng viên giảng dạy chuyên ngành, công tác Đảng, công tác chính trị...

Phát biểu kết luận kiểm tra, Trung tướng Ngô Minh Tiến biểu dương Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo Học viện Biên phòng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra của BTTM thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn.

Trung tướng Ngô Minh Tiến cũng ghi nhận, biểu dương kết quả mà Học viện Biên phòng đã đạt được trong thời gian qua. Cụ thể, về kết quả công tác GD-ĐT và xây dựng chính quy, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Biên phòng đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác GD-ĐT, hoàn thành tương đối toàn diện nhiệm vụ GD-ĐT và các nhiệm vụ chính trị được giao. Chương trình, nội dung đào tạo sĩ quan điều chỉnh theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành, phù hợp từng đối tượng, sát với thực tế nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới...

Học viện đã ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, điều hành huấn luyện, đào tạo thiết thực, hiệu quả. Công tác khảo thí thực hiện có nền nếp. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện được chú trọng. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính được triển khai đồng bộ.

Đội ngũ cán bộ tốt nghiệp Học viện được điều động về công tác ở cơ sở xác định tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc anh em là ruột thịt”, luôn gần dân, bám dân, bám địa bàn, bảo vệ dân, bảo vệ biên giới, nhiều đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Ngô Minh Tiến đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Biên phòng cần có biện pháp quyết liệt khắc phục một số hạn chế, tồn tại, nâng cao chất lượng GD-ĐT. Bên cạnh đó, cần tập trung đào tạo cán bộ BĐBP vững về chính trị, tư tưởng, giỏi về quân sự, am hiểu về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, thành thạo ngoại ngữ (nhất là tiếng các nước láng giềng), thành thạo tiếng đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới; kỹ năng vận động quần chúng và xây dựng địa bàn.

Chủ động luân phiên cử cán bộ, giảng viên đi thực tế giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy tại các đơn vị, đồn, trạm Biên phòng; tuyển chọn cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn bổ sung nguồn cán bộ, giảng viên của Học viện. Tăng cường truyền thụ kinh nghiệm, truyền thống trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xử lý, giải quyết hiệu quả các tình huống trên biên giới, biển đảo; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam phát biểu tại buổi kết luận kiểm tra. Ảnh: Thanh Thuận

Phát biểu tại buổi kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP khẳng định những đánh giá, kết quả của Đoàn kiểm tra rất sát với thực tế. Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ nghiêm túc chỉ đạo Học viện Biên phòng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình trong công tác GD-ĐT.

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP cho biết, sẽ báo cáo với Bộ Tư lệnh BĐBP những kiến nghị, đề xuất của đoàn kiểm tra và có những chỉ đạo cụ thể trên tinh thần khắc phục những điểm yếu, tồn tại và triển khai những công việc theo kết luận của đoàn kiểm tra.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoan-thanh-toan-dien-nhiem-vu-giao-duc-dao-tao-va-xay-dung-chinh-quy/